Skip to content

Microsoft sa thải 1.900 nhân viên trong mảng game! – Tin Game

microsoft-sa-thai-1-900-nhan-vien-trong-mang-game-tin-game

Theo thông tin từ IGN, Microsoft sa thải 1.900 nhân viên làm việc trong mảng game.

Trong đoạn tin nhắn được gửi đến toàn thể nhân viên, Phil Spencer (“ông trùm” của Xbox) cho biết Microsoft sẽ sẵn sàng “hỗ trợ đầy đủ những nhân viên bị ảnh hưởng trong quá trình thay đổi, bao gồm cả trợ cấp thôi việc theo luật lao động địa phương”.

Đợt cắt giảm nhân sự này diễn ra ngay sau khi hãng hoàn tất thương vụ mua lại Activision Blizzard trị giá 69 tỷ USD và sau khi CEO của Activision Blizzard, Bobby Kotick, rời khỏi công ty.

Microsoft hiện đang có giá trị hơn 3 nghìn tỷ USD (Trillion) và hãng cũng là công ty thứ hai đạt được con số đó (đứng đầu là Apple).

Sau đây là nguyên văn lá thư mà Phil Spencer đã gửi đến cho nhân viên:

“Đã hơn 3 tháng kể từ khi đội Activision, Blizzard và King gia nhập vào Microsoft. Trong lúc chúng ta tiến bước trong năm 2024, ban lãnh đạo tại Microsoft Gaming và Activision Blizzard muốn thống nhất chiến lược và đưa ra một kế hoạch thực hiện với cơ cấu chi phí bền vững mà có thể hỗ trợ toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh đang phát triển của chúng ta. Cùng nhau, chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu ưu tiên, xác định được các lĩnh vực bị chồng chéo đảm bảo là chúng ta đều đang hướng tới những cơ hội phát triển tốt nhất.

Là một phần trong quá trình này, chúng tôi đã đưa ra quyết định vô cùng khó khăn để giảm quy mô lực lượng lao động trong mảng game xuống 1.900 người trong số 22.000 người. Tôi và nhóm lãnh đạo mảng game cam kết sẽ điều hướng quá trình này một cách chu đáo nhất có thể. Những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm này đều đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự thành công của các đội tại Activision Blizzard, ZeniMax và Xbox, và họ nên cảm thấy tự hào về những gì mà mình đã làm được ở đây. Chúng tôi rất biết ơn sự sáng tạo, niềm đam mê và sự cống hiến mà họ đã mang đến cho những tựa game, những người chơi và những người đồng nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ những nhân viên bị ảnh hưởng trong quá trình thay đổi, bao gồm cả trợ cấp thôi việc theo luật lao động địa phương. Những ai bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo, và chúng tôi mong rằng các bạn sẽ đối xử những người đồng nghiệp sắp ra đi của mình bằng sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.

Nhìn về phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực mà có thể giúp chúng tôi tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như hỗ trợ chiến lược mang nhiều game đến cho nhiều người chơi trên toàn cầu hơn. Mặc dù đây là một thời điểm đầy khó khăn cho đội của chúng ta, nhưng tôi vẫn tự tin hơn bao giờ hết về khả năng của các bạn trong việc tạo và nuôi dưỡng những tựa game, những câu chuyện và những thế giới đầy thú vị mà có thể gắn kết các người chơi lại với nhau.

Phil.”

Bên cạnh đó, người đứng đầu Blizzard Entertainment là Mike Ybarra đồng thời cũng công bố rời khỏi studio. Từng là một cựu nhân viên cấp cao tại Xbox, Ybarra trước đó đã gia nhập Blizzard vào năm 2019.

Ybarra đã chia sẻ những lời sau trên Twitter:

“Tôi muốn cảm ơn những cá nhân bị ảnh hưởng hôm nay vì đã có những đóng góp đầy ý nghĩa cho đội của họ, cho Blizzard và cho cuộc sống của những người chơi. Đây là một ngày vô cùng khó khăn, năng lượng và sự hỗ trợ của tôi sẽ dành cho những cá nhân tuyệt vời bị ảnh hưởng đó – điều này hoàn toàn không phản ánh chất lượng làm việc của các bạn. Nếu như tôi có thể giúp được gì, chẳng hạn như kết nối quen biết, đề xuất việc làm,… cứ nhắn tin cho tôi.

Với cộng đồng Blizzard: tôi cũng muốn cho các bạn biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng của tôi tại Blizzard. Dẫn dắt Blizzard qua một giai đoạn tuyệt vời, trở thành một phần trong đội phát triển và định hình nó để chuẩn bị cho tương lai quả thật là một niềm vinh dự. Hơn 20 năm làm việc tại Microsoft và với việc thương vụ Activision Blizzard đã hoàn tất, đã tới lúc để tôi (thêm lần nữa) trở thành người hâm mộ lớn nhất của Blizzard từ bên ngoài nhìn vào.

Với những đội phát triển tuyệt vời tại Blizzard – cảm ơn các bạn. Chỉ dùng từ ngữ không thôi thì lại không hề đủ để tôi có thể diễn tả đầy đủ cảm xúc của tôi dành cho các bạn. Các bạn thật xuất sắc. Hãy tiếp tục làm nên những điều phi thường và luôn giữ nguyên bản chất của Blizzard cũng như giữ người chơi ở vị trí hàng đầu trong mọi quyết định.

Tới những người bị ảnh hưởng hôm nay: tôi luôn luôn sẵn sàng để giúp các bạn và hoàn toàn hiểu được thông báo ngày hôm nay nặng nề như thế nào. Tôi xin chia buồn với từng người các bạn.”

Không chỉ mỗi Ybarra, ngay cả Giám đốc Thiết kế (Chief Design Officer) và Đồng Sáng lập Blizzard – Allen Adham, cũng rời khỏi công ty. Đặc biệt, Odysseymột tựa game sinh tồn mà Blizzard đã bỏ ra một quãng thời gian dài gần đây để thực hiện cũng đã bị hủy.

Đoạn tweet từ những nhân viên bị thôi việc cho thấy toàn bộ đội phát triển đằng sau dự án đã bị giải tán.

Tác giả

Thảo luận