Skip to content

Microsoft tố Sony chặn 4 tựa game lớn không cho lên Xbox – Tin Game

Sự căng thẳng xoay quanh việc Microsoft mua Activision-Blizzard lại tăng thêm, khi công ty của Mỹ hé lộ với ủy ban FTC rằng Sony cũng đã có những thỏa thuận thiếu công bằng.

Vài ngày trước, Microsoft đã công bố phản hồi của họ đối với FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang) Hoa Kỳ về vụ kiện ngăn chặn thương vụ Activision-Blizzard diễn ra. Những chia sẻ của công ty mẹ Xbox đã xác nhận những thông tin được đồn đoán trước đây.

Cụ thể hơn, Microsoft tố Sony đã thực hiện giao kèo với các nhà phát hành bên thứ ba, đảm bảo rằng nhiều trò chơi sẽ không được đặt chân lên Xbox.

Trong số những trò chơi bị chặn, 4 cái tên lớn nhất gồm Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI sắp ra mắt, BloodborneSilent Hill 2 Remake.

Chia sẻ chính thức của Microsoft như sau:

Ngoài việc có nội dung độc quyền hoàn toàn, Sony cũng đã thỏa thuận với các nhà xuất bản bên thứ ba yêu cầu “loại trừ” Xbox khỏi tập hợp các nền tảng mà các nhà xuất bản này có thể phân phối trò chơi của họ.


Một số ví dụ nổi bật về các thỏa thuận này bao gồm Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (FromSoftware), Final Fantasy XVI sắp ra mắt (Square Enix) và bản làm lại Silent Hill 2 được công bố gần đây (đội ngũ Bloober).

Microsoft

Vào năm 2020, khi Final Fantasy VII Remake được ra mắt, Square Enix cũng đã công bố một đồng hồ đếm lùi, cho thấy rằng trò chơi sẽ độc quyền trên PS4 bao lâu trước khi đưa lên các nền tảng khác.

Khi đồng hồ kết thúc, tựa game đã được đưa lên PC (thông qua Epic) và PS5 với phiên bản Intergrade. Trong khi đó, Xbox không hề được nhắc đến, phần nào xác thực lời chia sẻ của Microsoft.

Microsoft cũng thừa nhận rằng các chiến lược độc quyền không phải là hiếm. Tất nhiên, Microsoft đã từng tham gia vào các giao dịch tương tự trong quá khứ, mặc dù gần đây không nhiều. Ví dụ, các trò chơi như RyseSunset Overdrive từ thế hệ Xbox One có thể được so sánh với thỏa thuận của Sony cho Bloodborne.

Tuy nhiên, Microsoft thường không tham gia vào các thỏa thuận loại trừ hoàn toàn các nền tảng cạnh tranh với bên thứ ba. Chẳng hạn, Rise of the Tomb Raider đã độc quyền trong thời gian ngắn dành trên Xbox, và Microsoft đã bị cộng đồng game chỉ trích vì đã dám thực hiện một thỏa thuận như vậy – đây là điều mà Sony hiện đang làm, nhưng gần như không bị khiển trách.

Trước đây, Microsoft cũng đã từng tố rằng Sony không cho phép họ đem dịch vụ Game Pass vào máy Playstation, nhằm đảm bảo tối đa hóa doanh thu nhận được từ việc bán game.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận