Với một triết lý thiết kế mới mẻ, câu hỏi đặt ra ở đây là liệu MSI RTX 2060 Ventus 6GB OC có xứng đáng để trở thành con át chủ bài của “team rồng” trong phân khúc tầm trung hay không? Trước khi đến với bài thử nghiệm sản phẩm để giải đáp cho câu hỏi này, hãy cùng Vietgame.asia tiến hành “đập hộp” các bạn nhé![alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] BÀI VIẾT SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐƯỢC MSI HỖ TRỢ[/alert][timeline post=”159983, 159615″][rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]Nếu có chút hiểu biết về các thần thoại La Mã, bạn sẽ biết Afer Ventus, vị thần gió đại diện cho gió mùa Tây Nam mang đến hơi ẩm và những cơn mưa tốt lành cho đồng bằng La Mã, hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Dòng sản phẩm Ventus cũng đi theo khuynh hướng ôn hòa như vậy. Ngay từ thiết kế vỏ hộp, MSI RTX 2060 Ventus 6GB OC tỏ ra khá đơn giản với dòng chữ Ventus được làm nhòe đi theo hướng gió thổi. Mặt sau vỏ hộp cũng chú trọng đến “quảng bá” cho hệ thống tản nhiệt với thiết kế mới sử dụng bốn ống dẫn nhiệt 6mm tiếp xúc trực tiếp với chip xử lý, dẫn nhiệt ra ngoài cho hai quạt Torx Fan 2.0 với cánh quạt cấu tạo đặc biệt và vòng bi siêu bền có thể hoạt động ổn định hàng năm trời.
MSI RTX 2060 Ventus 6GB OC đi kèm theo bộ phụ kiện tiêu chuẩn chứ không “màu mè” nhiều phụ kiện khác nhau như các phiên bản cao cấp hơn, chỉ đơn giản bao gồm sách hướng dẫn, đĩa trình điều khiển (vốn chẳng còn mấy ai sử dụng) và một phiếu đăng ký sản phẩm. Có thể thấy rằng, từ vỏ hộp đến phụ kiện đi kèm cũng đã làm nổi lên phong cách tối giản mà MSI đang theo đuổi gần đây trên hàng loạt sản phẩm của mình, nhất là đối với các sản phẩm ở phân khúc tầm trung và phân khúc phổ thông như bo mạch chủ MSI B450 A Pro, hay bo mạch chủ MSI B450 Tomahawk đã được Vietgame.asia giới thiệu trước đây.
Xét về tổng thể thì MSI RTX 2060 Ventus 6GB OC có kích thước khá nhỏ nhắn nhờ vào việc thiết kế lại bộ tản nhiệt mới dành riêng cho dòng sản phẩm Ventus. Thế nên mặc dù vẫn sử dụng hai quạt Torx Fan 2.0 như trên MSI RTX 2070 Armor 8G OC, nhưng dễ dàng có thể thấy được hai quạt này lại choán hầu hết diện tích mặt trước của sản phẩm thay vì “lọt thỏm” trong khung mặt nạ và bộ tản nhiệt khổng lồ như trên đàn anh của mình. Cũng nhờ sự gọn gàng này mà người dùng có thể dễ dàng sử dụng card trên những thùng máy có kích thước hạn chế, hay cũng không phải lo lắng về khối lượng quá nặng có thể làm cong, oằn bo mạch chủ như trên các dòng sản phẩm cao cấp trước đây.[rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]Mặt sau của MSI RTX 2060 Ventus 6GB OC được trang bị “áo giáp” tiêu chuẩn với các họa tiết được in lên trên bề mặt của tấm sắt thay vì cắt CNC như trên các sản phẩm cao cấp để tiết kiệm chi phí. Có thể thấy, việc trang bị thêm giáp lưng cho sản phẩm của MSI là một hành động nhằm tiêu chuẩn hóa chi tiết này nhằm tăng thêm tính thẩm mỹ đơn thuần hơn là mang lại một giá trị thực tế nào, nhất là khi bộ tản nhiệt dòng Ventus đã được thu nhỏ cả về kích thước lẫn khối lượng, không cần có một tấm giáp lưng bảo vệ cho tấm PCB khỏi lực kéo nặng gây cong, oằn sản phẩm như trên các dòng card đồ họa cao cấp hơn.
Mặt trên của MSI RTX 2060 Ventus 6GB OC vẫn là logo MSI quen thuộc cùng dòng chữ GeForce RTX. Thế nhưng cả hai đều được in lên trên bề mặt nhựa thông thường, không sở hữu đèn nền RGB theo xu hướng các sản phẩm gần đây. Đây có thể là một tính năng mà hãng cắt giảm nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, phù hợp hơn phong cách “tối giản” của dòng sản phẩm Ventus.
Ở mặt sau sản phẩm, các cổng kết nối lại được MSI thiết kế lại so với phiên bản tham chiếu của NVIDIA khi sở hữu ba cổng DisplayPort và một cổng HDMI, thiếu đi hai cổng DVI và USB Type C. Thiết kế này hướng đến thị trường phổ thông hiện nay khi mà các màn hình sử dụng cổng DVI đã dần lui về phía sau, trong khi các màn hình hiện đại ngày càng rẻ hơn, còn đối với kết nối USB Type C, số lượng các sản phẩm sử dụng kết nối này vẫn còn quá ít và đắt đỏ so với nhu cầu của người sử dụng thông thường.[rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]