Skip to content

Mua lại Bungie là bước đầu trong kế hoạch đa nền tảng của Sony – Tin Game

Sony

Với việc Sony phát hành Horizon Zero DawnGod of War trên PC trong khoảng thời gian qua, có vẻ như Sony đã quan tâm đến việc đa nền tảng hơn và bớt tập trung vào tính độc quyền.

Theo Chủ tịch của Sony Interactive Entertainment – Jim Ryan, từng chia sẻ, bên cạnh việc đưa các trò chơi cũ của Playstation lên PC, công ty cũng sẽ mua một số studio với mục tiêu phát triển game đa nền tảng.

Vào tháng 1 năm 2022, Sony tiết lộ kế hoạch mua lại Bungie, nhà phát triển Destiny 2 và là nơi khai sinh ra loạt game Halo. Hành động này ban đầu được xem là một phản ứng đối với việc Xbox mua lại Activision Blizzard.

Tuy nhiên, với những thông tin mới, có vẻ như đây là bước đầu tiên trong kế hoạch đa nền tảng của Sony.

Sony

Giám đốc Điều hành Sony – Kenichiro Yoshida – tiết lộ rằng việc mua lại Bungie một phần được thúc đẩy bởi mong muốn của PlayStation trở thành một doanh nghiệp đa nền tảng hơn.

Phát biểu trong cuộc họp chiến lược công ty, Yoshida cho hay kỳ vọng của công ty Nhật Bản đối với Bungie là rất cao. “Chúng tôi tin rằng thỏa thuận sẽ là chất xúc tác để nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến của chúng tôi” – Ông Yoshida cho biết.

Việc Sony “mua lại Bungie cũng thể hiện một bước tiến lớn trong việc trở nên đa nền tảng hơn.” Yoshida kết thúc trong tuyên bố của mình.

Tuyên bố của ông Yoshida đã khiến nhiều người tin rằng Sony vẫn còn ý định mua thêm các studio lớn khác.

Về mặt phát hành trò chơi thực tế, người hâm mộ Destiny sẽ không phải lo lắng về trò chơi tiếp theo của Bungie là độc quyền của PlayStation, vì công ty đã tuyên bố sau thông báo mua lại rằng bất kỳ trò chơi nào hiện đang được phát triển sẽ không độc quyền.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận