Skip to content

Nhà phát hành Secret Mode giới thiệu trò chơi kinh dị Still Wakes the Deep – Tin Game

Secret Mode

Nhà phát hành Secret Mode và nhà phát triển The Chinese Room vừa công bố trò chơi kinh dị tâm lý Still Wakes the Deep dành cho PlayStation 5, Xbox Series và PC (Steam, Microsoft Store).

Still Wakes the Deep sẽ ra mắt vào đầu năm 2024, và cũng sẽ có mặt trên dịch Xbox Game Pass.

Still Wakes the Deep là một tựa game kinh dị góc nhìn thứ nhất nặng tính cốt truyện của The Chinese Room, tác giả của các trò chơi được giới phê bình đánh giá cao như Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the RaptureDear Esther.

The Chinese Room giới thiệu về trò chơi:

Bạn là một công nhân giàn khoan dầu ngoài khơi, chiến đấu để giành lấy sự sống của mình thông qua cơn bão dữ dội, môi trường xung quanh đầy nguy hiểm và vùng nước Biển Bắc tối tăm, lạnh giá. Mọi đường dây liên lạc đã bị cắt đứt. Mọi lối thoát đều biến mất. Tất cả những gì còn lại là đối mặt với nỗi kinh hoàng không thể lường trước đang ập đến.

Tìm kiếm các thành viên trong đội của bạn và giúp họ sống sót. Chạy, leo trèo và bơi qua các hành lang ngập nước và boong ngoài đầy bão. Đối mặt với một kẻ thù đáng sợ, không ngừng nghỉ. Và cầu nguyện rằng, một ngày nào đó, bạn sẽ được về nhà với gia đình

Vừa qua, The Chinese Room cũng đã tung ra một bộ phim tài liệu ngắn về cách họ xây dựng thế giới trong trò chơi kinh dị này.

Nghệ sĩ môi trường chính Iain Gillespie, phó giám đốc nghệ thuật Laura Dodds và nhà thiết kế chính Rob McLachlan thảo luận về “môi trường sẽ phát triển như thế nào theo thời gian cũng như những nguồn cảm hứng chính đằng sau sự kinh dị của trò chơi”.

Nhà phát hành Secret Mode cũng giải thích: “Thời kỳ, vị trí địa lý của giàn khoan – tất cả đều đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện kinh dị theo lối kể chuyện này.

“Người hâm mộ sẽ khám phá cách nhóm phát triển niềm đam mê với cần cẩu và lùng sục các kho lưu trữ tài liệu của British Petroleum khi cố gắng tạo ra một hình ảnh chân thực về một giàn khoan dầu của Scotland vào những năm 1970.”

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận