Skip to content

Nhà phát triển “Hotline Miami 2” cảm thông với game thủ Úc

[dropcap style=”style1″]D[/dropcap]ennaton Games vẫn rất muốn game thủ Úc có thể thưởng thức tựa game Hotline Miami 2 trước quyết định tựa game có thể bị nước này cấm phát hành.

Hotline Miami 2: Wrong Number, hậu bản tiếp theo của tựa game Hotline Miami từng nhận được rất lời khen ngời từ các cộng đồng và các nhà phê bình game.

Tuy nhiên, tựa game đã bị Hội đồng quản trị và phân loại các sản phẩm giải trí của Úc đang xem xét cấm phát hành tại nước này và cũng chính vì lý do, Dennaton Games vẫn muốn game thủ Úc có thể thưởng thức tựa game bằng một “con đường” khác.

Dennaton Games rất muốn chiều lòng các người hâm mộ của Hotline Miami 2: Wrong Number, đặc biệt đối với các game thủ ở Úc phải chịu ảnh hưởng từ việc tựa game này có thể bị cấm ở nước này. Vì vậy, Dennaton Games đã không ngại ngần khuyên các game thủ ở Úc đi theo một con đường “tà đạo”, chính là … sử dụng phiên bản lậu!

Thông tin được cho biết bởi nhà thiết kế Jonatan Söderström, đại diện của Dennaton Games trả lời trong một email được các người hâm mộ Hotline Miami gửi đến hãng về việc Hotline Miami 2: Wrong Number bị cấm ở Úc và họ muốn tìm cách khác để mua tựa game.

Jonatan Söderström cho biết: “Nếu như quyết định cuối cùng là Hotline Miami 2: Wrong Number bị cấm tại Úc, hãy cứ sử dụng phiên bản lậu sau khi tựa game phát hành. Các bạn không cần gửi tiền cho chúng tôi, hãy cứ thưởng thức tựa game một cách thoải mái nhất”.

Lý do mà Hội đồng quản trị và phân loại của Úc (Australian Classification Board) đưa ra quyết định cấm (chưa chính thức) là vì tựa game Hotline Miami 2: Wrong Number chứa đựng nhiều phân cảnh cưỡng bức, máu me và bạo lực.

Thị trường game ở Úc vốn được quản lý rất chặt chẽ và cách làm của Dennaton Games thật sự rất đáng quý, họ luôn muốn game thủ, khách hàng của mình có thể thưởng thức tựa game một cách tốt nhất!

Xin cảm ơn VG247.

* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Hotline Miami.

Tác giả

SaM

FPS Fanboy <3

Thảo luận