Skip to content

Niantic và Capcom chính thức giới thiệu Monster Hunter phiên bản mobile – Tin Game

Niantic

Monster Hunter sẽ là thương hiệu tiếp theo của Capcom bước lên nền tảng di động, thông qua sự hợp tác với Niantic.

Mang tên gọi Monster Hunter Now, trò chơi sẽ được phát triển bởi Niantic cho iOS và Android. Tựa game sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay. Quá trình chơi thử beta của Monster Hunter Now sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng tư này.

Monster Hunter Now được xây dựng dựa trên công thức của các tựa game Niantic trước đây như Pokémon Go, với các quái vật của thương hiệu được đặt xung quanh thế giới thực thông qua bản đồ trong trò chơi.

Trong một cuộc họp báo, giám đốc sản phẩm của Niantic, Kei Kawai, cho biết Monster Hunter là một “sự phù hợp hoàn toàn tự nhiên” cho phong cách trò chơi của công ty.

Dòng game này xoay quanh việc săn quái vật với bạn bè, chơi như một gia đình và kết bạn mới. Đó là một phần thực sự quan trọng của thương hiệu trong gần hai thập kỷ.


Việc những con quái vật hùng vĩ đi lang thang quanh khu phố và thành phố cực kỳ là một khái niệm cực kì hấp dẫn để làm một trò chơi thế giới thực mới.

Nhà sản xuất thương hiệu Monster Hunter – Ryozo Tsujimoto – chia sẻ thêm:

Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Niantic, công ty sở hữu công nghệ AR tốt nhất thế giới, để mang đến cho bạn một trò chơi Monster Hunter hoàn toàn mới.


Tôi vẫn còn nhớ khi Niantic nói với tôi về dự án này, tôi đã ngay lập tức nói ‘Hãy làm đi’ mà không cần suy nghĩ kỹ.

Quá trình phát triển trò chơi kéo dài dưới 4 năm, sau chuyến thăm của Niantic tới Capcom vào tháng 3 năm 2019, khi họ đề xuất ý tưởng cùng nhau sản xuất một trò chơi Monster Hunter mới.

Niantic đã thử nghiệm một số yếu tố để khiến trò chơi khác biệt hơn khi so với Pokémon Go.

Ví dụ: trong khi người chơi vẫn có thể chiến đấu với quái thú ở chế độ AR – chế độ này áp đặt quái thú lên môi trường xung quanh trong thế giới thực – thì bản đồ cũng đã được chia thành các vùng sinh thái khác nhau, sẽ xác định nền nếu người chơi không sử dụng chế độ AR.

Người chơi cũng có thể sử dụng một vật phẩm mới là Paintball để đánh dấu một con quái vật vô tình gặp phải khi đi đường và chiến đấu với nó sau đó khi về đến nhà.

Bạn đồng hành Palico của người chơi cũng có thể được thiết lập để đánh dấu bất kỳ quái vật nào nó gặp được bằng Paintball để giúp người chơi có thêm kẻ thù chiến đấu tại nhà.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận