Skip to content

Nintendo Switch Pro không có chế độ cầm tay, độ phân giải 4K?

Nintendo Switch Pro

“Ông lớn” Nintendo đang sản xuất Nintendo Switch Pro nhằm cạnh tranh trực tiếp với phân khúc của Xbox Series X và PlayStation 5.

Theo nhiều báo cáo khác nhau, phiên bản mới nhất của Nintendo Switch đang được Nintendo gấp rút sản xuất, với một phần cứng mới đủ khả năng hỗ trợ đồ họa lên tới… 4K.

Tuy nhiên, cái “giá” phải trả là cỗ máy này sẽ không còn chế độ cầm tay, nghĩa là sẽ không khác gì một console bình thường.

Nintendo Switch Pro

Thực tế, Nintendo Switch Pro đã được đồn đoán từ lâu, khi nhiều nhà phát triển đã được Nintendo liên lạc và yêu cầu nâng cấp trò chơi của họ lên độ phân giải 4K, điều mà Nintendo Switch thường không thể nào “kham” được.

Không chỉ vậy, mới đây hãng đã xin cấp phép sở hữu trí tuệ với một “thiết kế tay cầm JoyCon mới”, với nội dung ghi là “thiết kế tay cầm cho máy tính.”

Điều này có thể cho biết: mẫu tay cầm này sẽ không còn có thể gắn vào thân máy như cũ nữa, mà sẽ là tay cầm riêng biệt cho một hệ máy console nào đó.

Hiện tại Nintendo đã từ chối yêu cầu phản hồi về những thông tin trên.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận