Skip to content

Overwatch 2 và Diablo 4 hoãn qua 2023 vì thay đổi lãnh đạo – Tin Game

Overwatch 2 Diablo 4 đã tạm hoãn phát triển trong một thời gian đáng kể và sẽ được dời ngày phát hành qua 2023, thông tin từ cuộc họp cổ đông và nhà đầu tư hàng quý của Blizzard cho hay.

Báo cáo tài chính của Blizzard cho thấy hãng vừa trải qua một chu kì tăng trưởng tương đối khả quan vì doanh số từ thương hiệu Call of Duty vẫn được duy trì ổn định.

Tuy nhiên hãng tin rằng nhiều sản phẩm đang được phát triển tại Blizzard sẽ cần thêm nhiều thời gian, trước khi đạt được đầy đủ tiềm năng để thỏa mãn các nhà đầu tư.

“Các gói nội dung mà hãng dự kiến từ trước vẫn sẽ được ra mắt đúng hẹn, nhưng Overwatch 2Diablo 4 sẽ được hoãn đến hết năm sau để có thể đạt được đầy đủ tiềm năng mà đội ngũ mong đợi” – trích từ báo cáo của Activision Blizzard.

Cụ thể hơn, ông Mike Ybarra, Tân Chủ tịch của Blizzard cho biết rằng đội ngũ phát triển của Overwatch 2 Diablo 4 đã có nhiều thay đổi rõ rệt, khi ban lãnh đạo phát triển các tựa game này hoặc là nghỉ việc, hoặc bị thuyên chuyển. Hãng cũng đã huy động thêm nhiều “cựu binh” máu mặt để tham gia thúc đẩy tiến bộ và tiếp quản chỉ đạo.

Được biết, Giám đốc Chỉ đạo Thương hiệu Overwatch – Jeff Kaplan, đã rời Blizzard vào tháng tư năm nay, còn Giám đốc Chỉ đạo của Diablo 4 là ông Louis Barriga rời hãng 4 tháng sau.

Báo cáo tài chính trước đó của hãng cũng xác nhận rằng hai tựa game này sẽ không được ra mắt vào năm 2021.

Điều này dấy lên nhiều bất mãn cho cộng đồng người hâm mộ trước đó các tựa game này chưa có ngày phát hành cụ thể. Đặc biệt là cộng đồng Overwatch khi Blizzard đã tuyên bổ rằng sẽ không có nhân vật mới nào được thêm vào game cho tới khi Overwatch 2 được ra mắt.

Tác giả

Thảo luận