Skip to content

Paradox tiếp tục thử nghiệm việc bán game ngoài Steam

Paradox

Mới đây, Paradox cho biết sẽ hạn chế phụ thuộc vào Steam bằng việc thử nghiệm phát hành game của mình trên nhiều nền tảng và gói dịch vụ khác nhau.

Paradox cho biết sẽ tiếp tục hạn chế phụ thuộc vào Steam bằng việc thử nghiệm các phương thức và nền tảng phát hành khác.

Cụ thể, giám đốc điều hành của Paradox là Ebba Ljungerd, thông qua báo cáo tài chính năm 2019, cô cho biết trong suốt một thập kỉ qua Steam vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng cho công ty.

Nhưng, cũng theo Ljungerd: “Chúng tôi biết rằng thái độ của người chơi thay đổi theo thời gian và vì thế điều quan trọng bây giờ là chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm với các đơn vị phân phối mới.”

Paradox

Nhà phát hành này cũng không đề cập rõ những thay đổi về “thái độ của người chơi” là gì, nhưng có khả năng những tựa game hiện tại và sắp tới của họ sẽ phát hành trên nhiều nền tảng khác, hay cụ thể đây là Epic Games Store.

Trong tương lai, nhà phát hành này có thể sẽ tiếp tục phát hành game trên các nền tảng khác, cụ thể là những tựa game sắp được ra mắt trong năm 2020 như Crusader Kings 3, Surviving the Aftermath, Empire of Sin,…


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Mr.VanBa

wheeeeeeeeee

Thảo luận