Skip to content

Path of Exile 2 sẽ chạy song song với Path of Exile 1! – Tin Game

path-of-exile-2-se-chay-song-song-voi-path-of-exile-1-tin-game

Tại sự kiện ExileCon năm nay, Grinding Gear Games đã hé lộ thêm hàng loạt thông tin về Path of Exile 2 – bao gồm việc có thêm 6 lớp nghề nghiệp mới, 100 con trùm và tựa game sẽ chạy song song với bản gốc.

Lấy bối cảnh 20 năm sau phần trước, Path of Exile 2 sẽ là một game riêng hoàn toàn chứ không phải là một bản cập nhật nội dung.

Đạo diễn của tựa game là Jonathan Rogers cho biết với Path of Exile 2, hãng chỉ có ý định cập nhật vài mô hình nhân vật cũ kỹ từ năm 2007 rồi sau đó điều này đã trở thành một chuỗi các dự án khác.

“Chúng tôi nhận ra rằng kế hoạch thay thế PoE 1 bằng PoE 2 của chúng tôi về cơ bản sẽ phá hủy một game mà mọi người yêu thích mà không hề có bất kỳ lý do nào chính đáng, vì vậy chúng tôi đã đưa ra quyết định.

Path of Exile 1 và 2 sẽ là hai game tách biệt, với những cơ chế, sự cân bằng, nội dung ‘endgame’ và mùa riêng.”

Sau đây là danh sách một số tính năng mới trong Path of Exile 2:

  • 6 lớp nghề nghiệp mới, cùng với 6 lớp nghề nghiệp của bản trước nữa là tổng cộng có đến 12 lớp nghề nghiệp.
  • Mỗi lớp nhân vật có đến 3 lớp nghề nghiệp Ascendency.
  • Hệ thống mới cho các viên ngọc kỹ năng, đường nối (Link) sẽ thuộc về những viên ngọc chứ không phải trang bị.
  • Hàng loạt kỹ năng mới, bao gồm khả năng biến hình (thành gấu, sói, mèo) và triệu hồi thiên thạch.
  • Những viên ngọc đặc biệt (Meta Gems), có khả năng chứa những viên ngọc khác ở bên trong chúng.
  • Nhiều loại vũ khí mới, giáo và nỏ đều có kỹ năng của riêng chúng.
  • Cốt truyện dài 6 chương, lấy bối cảnh 20 năm sau cái chết của Kitava.
  • Nội dung “endgame” được thiết kế xoay quanh bản đồ.
  • Kỹ năng né (Dodge Roll) cho tất cả nhân vật, không cần phải có ngọc kỹ năng và có thể được sử dụng để hủy các chiêu đặc biệt.
  • Thay đổi cơ chế tạo đồ (Crafting) và nền kinh tế (Economy), bao gồm thay đổi cách hoạt động của những quả cầu hỗn loạn (Chaos Orbs) và giới thiệu đơn vị tiền tệ mới là vàng.
  • Hơn 100 con trùm mới để đối đầu, mỗi con sẽ sở hữu những cơ chế riêng.

Những viên ngọc kỹ năng đã trải qua khá nhiều thay đổi lớn. Thay vì trang bị có khoảng trống để bạn đưa ngọc vào thì giờ đây những khoảng trống đó sẽ thuộc về các viên ngọc.

Những viên ngọc chưa được cắt (Uncut Gems) sẽ rớt từ những tên quái và có thể được gắn vào bất kỳ kỹ năng nào bạn muốn. 

Cấp độ của trang bị vẫn sẽ quyết định số lượng những viên ngọc hỗ trợ mà bạn có thể gắn vào, nhưng những viên ngọc này giờ đây khi rớt ra sẽ bằng cấp các con quái vật mà bạn đánh nên bạn không còn phải lo lên cấp cho chúng từ đầu.

Về phía trang bị, việc thay đổi chúng cũng trở nên vô cùng dễ dàng. Bởi vì kỹ năng của bạn không còn bị gắn liền với các ô trên quần áo, bạn không phải từ bỏ một đợt nâng cấp chỉ vì không kiếm được cách để tăng số lượng ô trên trang bị.

Thêm vào đó, những viên ngọc đặc biệt (Meta Gems) sẽ cho bạn thêm lựa chọn để cải thiện nhân vật của mình. Những viên ngọc này có thể chứa thêm nhiều viên ngọc khác ở bên trong chúng, cho phép bạn dự trữ tinh thần (Spirit) để tự động kích hoạt chiêu khi đáp ứng một số điều kiện nhất định hoặc kết hợp nhiều chiêu vô cùng một nút.

Bạn đồng thời cũng có thể sử dụng những viên ngọc đặc biệt để dùng nhiều chiêu theo thứ tự, chẳng hạn như nguyền rủa đối thủ trước rồi sau đó dùng kỹ năng khác để tấn công.

Điều mà làm nhiều người chơi cảm thấy khá lo lắng chính là việc Path of Exile 2 sẽ có đơn vị tiền tệ mới. Theo lời của Grinding Gear Games, vàng chủ yếu sẽ giúp quyết một số vấn đề ở đoạn đầu trò chơi và sẽ không trở thành đơn vị trao đổi chính trong nền kinh tế của game.

Hiện tại, giai đoạn Closed Beta của Path of Exile 2 sẽ bắt đầu vào ngày 07/06/2024.

Tác giả

Thảo luận