Skip to content

Payday 3 hiện đã có trang Steam – Tin Game

Payday 3

Payday 3, phần game thứ ba của thương hiệu Payday cuối cùng cũng đã có trang trên cửa hàng Steam.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, nhà phát triển Starbreeze StudiosOverkill Software đã hé lộ teaser của Payday 3. Đoạn video ngắn cho thấy 3 nhân vật quen thuộc là Dallas, Chains, Wolf và Hoxton ngắm nhìn pháo hoa ở New York, dường như là để chuẩn bị biến nơi đây thành “sân chơi”.

Giờ đây, nhà phát triển Starbreeze Studios và Overkill Software cũng đã đặt mở trang cho trò chơi trên Steam, dấu hiệu cho thấy tựa game đã gần được hoàn tất.

Payday 3 có thể nói là sự trở lại “huy hoàng” của thương hiệu “giả lập tội phạm” nổi tiếng, khi đã 10 năm trôi kể từ khi Payday 2 ra mắt.

Đúng là Payday 2 đã liên tục được cập nhật thêm các phi vụ, vũ khí cũng như những nhân vật mới trong suốt 10 năm qua, người hâm mộ thương hiệu vẫn mong chờ một phần game mới, nhất là khi câu chuyện của Payday 2 đã chính thức khép lại từ 2018.

Trên trang Steam của Payday 3, đã chia sẻ về trò chơi như sau:

Payday 3 là phần hậu bản rất được mong đợi của một trong những game bắn súng phối hợp phổ biến nhất từ trước đến nay. Kể từ khi phát hành, người chơi Payday đã say sưa trong cảm giác hồi hộp của một vụ trộm được lên kế hoạch và thực hiện hoàn hảo. Đó là điều làm cho Payday trở thành trải nghiệm FPS co-op, nhịp độ cao không gì sánh bằng.


“Tái xuất giang hồ” với băng cướp Payday, thế lực khiến cho các băng khác ghen tị và cơn ác mộng của cơ quan thực thi pháp luật bất cứ nơi nào họ đến. Vài năm sau khi triều đại khủng bố tại Washington DC của băng cướp kết thúc, họ tập hợp lại một lần nữa để đối phó với mối đe dọa khiến họ phải vác súng trở lại.

Trong buổi phát trực tiếp kỷ niệm 10 năm vào năm 2021, Overkill giải thích rằng họ muốn thành phố New York của Payday 3 trở nên “to lớn” và “sống động”, với các địa điểm thay đổi đáng kể sau khi mỗi vụ cướp.

Nhà phát triển cũng có kế hoạch hiện đại hóa các yếu tố trong game, chẳng hạn như hệ thống giám sát công nghệ cao, các tiện ích mới và bình luận trên phương tiện truyền thông về các chiến tích tội phạm của băng cướp.

Bên cạnh đó, cốt truyện cũng sẽ có các yếu tố của đời thật, như tiền điện tử và các ông lớn ngành công nghệ.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận