Skip to content

Phim chuyển thể game Gravity Rush được hé lộ tại CES 2024 – Tin Game

Phân đoạn ngắn đầu tiên của bộ phim Gravity Rush hiện đang được sản xuất đã được trình chiếu gần đây.

Được chia sẻ ngắn gọn như một phần trong bài phát biểu quan trọng của Sony tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (Consumer Electronics Show – CES), đoạn clip cho thấy một nhân vật nhảy ra khỏi một tòa nhà, giống như trong trò chơi.

Một đoạn clip ngắn về một diễn viên được treo cố định trên dây nịt khi biểu diễn trong bộ đồ ghi chuyển động (motion capture) cũng được trình chiếu.

Hiện vẫn chưa rõ thông tin về cốt truyện cũng như ngày phát hành của phim.

Gravity Rush ra mắt trên PlayStation Vita vào năm 2012 và đã trở thành một tựa game được đánh giá tốt dùng không nhiều người chơi (Cult hit).

Vào năm 2015, phiên bản PS4 của trò chơi ra mắt, sau đó phần tiếp theo được phát hành vào năm 2017.

Gravity Rush được phát triển bởi Japan Studio của PlayStation, hiện tiếc thay đã giải thể. Dòng game nhỏ này được giới phê bình đón nhận nồng nhiệt nhưng lại thất bại về mặt thương mại.

Bộ phim Gravity Rush được cho là do Anna Mastro đạo diễn và Emily Jerome viết kịch bản. Mastro phần lớn được biết đến nhờ công việc thực hiện các video âm nhạc cho các nghệ sĩ như Leona Lewis, Train và The Pussycat Dolls.

Bài phát biểu quan trọng của Sony cũng đề cập ngắn gọn về bộ phim Legend of Zelda sắp ra mắt, gọi đây là “một câu chuyện phiêu lưu và khám phá tuyệt vời”. Không có thêm thông tin nào về bộ phim được cung cấp.

Bộ phim Legend of Zelda được công bố chính thức vào sau tháng 11, sau khoảng thời gian dại đồn đoán. Bộ phim sẽ được đồng tài trợ bởi Nintendo và Sony Pictures Entertainment và đồng sản xuất bởi Nintendo và Arad Productions.

Giữ vai trò nhà sản xuất cho bộ phim là Shigeru Miyamoto – giám đốc đại diện và thành viên cấp cao của Nintendo – và nhà sản xuất kỳ cựu của Hollywood Avi Arad – cựu giám đốc sáng tạo của Marvel Entertainment.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận