Skip to content

PlayStation 4 chính thức ăn mừng vì đã “tẩu tán” được 100 triệu máy

PlayStation 4

PlayStation 4, console chơi game thế hệ thứ tám của Sony vừa chính thức “tẩu tán” được 100 triệu máy trên toàn thế giới, theo báo cáo tài chính mới nhất của hãng.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của Sony, console chơi game thế hệ thứ tám của hãng là PlayStation 4 đã đạt được doanh số 3.2 triệu máy trong quý tài chính đầu tiên của năm 2019, tăng lên đáng kể so với 2.6 triệu máy của quý tài chính cuối năm 2018. Cùng với 96.8 triệu máy đã được bán ra tính tới thời điểm tháng Tư năm nay, PlayStation 4 đã bán được tổng cộng 100 triệu máy. 

Theo như nhà phân tích game Daniel Ahmad, PlayStation 4 đã trở thành máy console chạm mốc 100 triệu nhanh nhất, vượt qua cả PlayStation 2 và Wii khi chỉ tốn 5 năm và 7 tháng để có thể đạt được. 

Sony dự tính sẽ bán thêm 15 triệu máy trong năm tài chính này để giúp cho PS4 đạt được con số 111.8 triệu máy bán ra vào cuối tháng Ba năm 2020. 

PlayStation 4

Dĩ nhiên, phần cứng không phải là cột mốc duy nhất mà Sony đã chạm được trong lần báo cáo này. Công ty còn cho biết là các phiên giao dịch ảo của PS4 cũng đạt 53% trong quý này, lần đầu tiên số lượng đĩa vật lý bán ra thấp hơn so với phiên bản ảo. 

Cuối cùng, dịch vụ PlayStation Plus cũng đạt được 36.2 triệu người đăng ký, tăng lên khá nhiều so với con số 33.9 triệu người trong quý đầu tiên của năm tài chính 2018. 

PS4 hiện đã bước vào giai đoạn cuối của dòng đời, chuẩn bị bước sang chương mới dành cho PS5 khi Sony liên tục hé lộ tính năng mà cỗ máy này sẽ mang lại. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể trải nghiệm console thế hệ chín của Sony ít nhất đến cuối năm 2020. 

Dĩ nhiên, PS4 sẽ còn tiếp tục tỏa sáng trong quãng thời gian còn lại khi Death Stranding, Final Fantasy VII Remake cùng The Last of Us II cũng đang chuẩn bị ra mắt trên nền tảng này. 

Tác giả

Killou

"There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom, the latter is fear." - Emperor Izaro

Thảo luận