Skip to content

PlayStation 4 gặp khó khăn tại Nhật

[dropcap style=”style1″]D[/dropcap]oanh số bán ra của hệ máy kịch độc PlayStation 4 lại chẳng được như kì vọng của Sony, thậm chí còn bị cả Wii U vượt mặt.Như đã biết, vào hồi tháng 2 đầu năm nay, game thủ Nhật Bản đã có thể chính thức chạm tay vào chiếc console nextgen tiên tiến nhất hiện nay – PlayStation 4. Tuy nhiên trái với tình trạng cháy hàng trên thế giới, sức tăng trưởng thị phần của PlayStation 4 (PS4) tại đây lại không như Sony kì vọng.

Với doanh số chỉ 620 ngàn máy tính từ tháng 2 đến nay, thất thế trước Wii U và cả PS3 trong tuần vừa rồi.news_off_ps42Trong phát biểu mới nhất với trang tin Eurogamer, chủ tịch Sony Computer Entertainment đã có đôi lời chia sẽ về tình hình khó khăn này một phần lớn nằm ở việc các sản phẩm dành cho PlayStation 4 hiện nay không còn thuần Nhật nữa.

Một bộ phận lớn người dùng tại Nhật cũng không có văn hóa chạy đua theo công nghệ, nhất là cách thức tiếp cận game hiện nay của họ vẫn còn chuộng các game trên nền tảng PS3.Dễ dàng nhận thấy các tựa game đỉnh của phương Tây cũng có doanh số khá èo uột tại thị trường này.Bên cạnh đó, kỹ sư trưởng của PlayStation 4 – Mark Cerny cũng thừa nhận rằng cần một thời gian tương đối khoảng 1 đến 2 năm để thu hút hơn nữa các nhà sản xuất game Nhật Bản quan tâm PlayStation 4 và sản xuất các tựa game thuần Nhật cho hệ máy này. Từ đó sẽ đẩy mạnh thị phần hơn trong tương lai.

Xin cảm ơn Eurogamer.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Sony Computer Entertainment.

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận