Skip to content

Resident Evil: Code Veronica đang được làm lại… bởi fan – Tin Game

Code Veronica

Dù không mang con số nào trong tựa đề, Resident Evil: Code Veronica thực chất là phần game chính thứ tư trong thương hiệu kinh dị nổi tiếng của Nhật Bản.

Sau khi Resident Evil 2Resident Evil 3 được làm lại bởi Capcom, nhiều người hâm mộ đã mong rằng trò chơi này sẽ là dự án tiếp theo nhận được sự đối đãi.

Tuy nhiên, có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai gần, khi nhiều thông tin đã xuất hiện cho rằng Capcom đang chú tâm vào dự án làm lại Resident Evil 4.

Với việc một số người hâm một cuồng nhiệt vẫn mong muốn được thấy Resident Evil: Code Veronica, họ đã quyết tâm tự tay làm lại trò chơi này.

Dự án thực hiện bởi fan đã được bắt đầu vào năm 2019 và dự tính sẽ được ra mắt trong năm 2022. Vừa qua, nhóm phát triển đã mắt một đoạn phim giới thiệu 7 phút giới thiệu sơ bộ về trò chơi.

https://www.youtube.com/watch?v=_AGIFybRNKI

Phiên bản Code Veronica làm lại bởi nhóm phát triển này sẽ được phát hành miễn phí (hiện đã có bản chơi thử).

Nhóm phát triển cũng lưu ý trên trang web của dự án, Capcom sở hữu tất cả các quyền đối với loạt game và “nếu họ quyết định hủy dự án này, nó sẽ bị khai tử.”

Đây thực chất không phải là lần đầu tiên người hâm mộ Resident Evil quyết tâm tự làm lại một phần game.

Cụ thể hơn, vào năm 2015, một nhóm phát triển game thuộc nước Ý tên Invader Studios đã làm lại Resident Evil 2 bằng Unreal Engine 4.

Không lâu sau đó, khi Capcom quyết định họ sẽ làm lại Resident Evil 2, họ đã liên hệ Invader Studios và yêu cầu hủy dự án.

Tuy nhiên, như để thể hiện sự tôn trọng trước công sức của nhóm phát triển nhỏ này, Capcom đã mời các thành viên của Invader Studios đến trụ sở tại Osaka, Nhật Bản để tham quan.

Với kinh nghiệm tích góp được, Invader Studios sau đó đã phát triển tựa game Daymare: 1988

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận