Skip to content

Ricochet: Có gì trong hệ thống chống gian lận mới từ Activision?

Ricochet

Ricochet – Vấn nạn gian lận là yếu tố đã tồn tại từ lâu trong các trò chơi điện tử, từ những màn chơi thông thường cho đến những giải đấu quy mô lớn, chúng làm gián đoạn trải nghiệm của người chơi và trực tiếp gây tác động xấu lên hãng phát triển đó.

Một trong các sân chơi phổ biến hiện nay như Call of Duty cũng không phải là ngoại lệ, khi vào tháng Năm vừa qua, phiên bản gần đây nhất là Call of Duty: Black Ops Cold War đã được tiết lộ việc cấm hơn 350 nghìn tài khoản gian lận, con số này vẫn đang tăng dần đến thời điểm hiện tại.

Và trong nỗ lực chống lại việc gian lận trong game, Activision đã chính thức công bố Ricochet, hệ thống chống gian lận mới nhất sẽ được áp dụng cho các phiên bản Call of Duty trong thời gian tới, hứa hẹn đem đến hướng giải quyết lâu dài, triệt để đối với vấn nạn này.

Vậy hệ thống này có gì đặc biệt và tại sao nó được mong chờ đến như vậy?

Hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu quá các thông tin sau nhé!

THỜI GIAN RA MẮT

Như đã tiết lộ trước đó, Ricochet sẽ được Activision đưa vào trong Call of Duty: Vanguard từ 05/11/2021, đồng thời sẽ được áp dụng cho mục chơi Warzone kèm trong đợt cập nhật bản đồ Pacific trong năm nay.


CẢI TIẾN CẤP ĐỘ MÁY CHỦ

Ricochet hứa hẹn đem đến những cải tiến cấp máy chủ để cung cấp lớp bảo mật phụ trợ, hỗ trợ tốt hơn trong việc chống gian lận.

Theo Activision, hệ thống chống gian lận này sẽ bổ sung “khả năng tiếp cận đa chiều để chống lại gian lận”, với “công cụ từ phía máy chủ” cho phép “theo dõi phân tích để xác định hành vi gian lận”.

Hơn hết, hệ thống còn đem đến “quy trình điều tra nâng cao để ngăn chặn những tên gian lận,” đồng thời thường xuyên đưa ra các bản cập nhật để “tăng cường bảo mật cho tài khoản.”

Ricochet

TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CẤP NHÂN HỆ THỐNG (KERNEL)

Ra mắt song song với Ricochet sẽ có “kerner-level driver” (tạm dịch “trình điều khiển cấp nhân hệ thống”) được phát triển nội bộ, chúng trực tiếp tương tác với hệ điều hành và có đặc quyền truy cập hệ thống cấp cao nhất.

Hiểu một cách đơn giản, trình điều khiển này sẽ có khả năng theo dõi các phần mềm, trình duyệt với quyền truy cập vào phần cứng, từ đó đưa ra các biện pháp ngăn chặn khi phát hiện chúng trực tiếp tương tác với Call of Duty, loại chương trình này đã từng được áp dụng cho một số trò chơi trực tuyến, thậm chí là cả nhiều thể loại phần mềm gian lận hiện nay.

Biện pháp này được cho là sẽ “hỗ trợ trong việc định danh những tên gian lận, gia cố và tăng cường lớp bảo mật tổng thể.

Trình điều khiển này có mặt trên PC và chỉ hoạt động khi bạn khởi động trò chơi trên máy tính, nhưng người chơi trên các hệ máy khác cũng sẽ được hưởng lợi khi bật chơi chéo.

Activision cũng đã xác nhận, việc cài đặt trình điều khiển này là điều kiện bắt buộc để có thể trải nghiệm Warzone trong thời gian tới.

Ricochet

ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG

Để đảm bảo một môi trường trai nghiệm công bằng, công ty này cho biết Ricochet sẽ đem đến phần mềm học máy (Machine Learning), sử dụng thuật toán để “phân tích dữ liệu màn chơi từ hệ thống, qua đó giúp định danh xu hướng hành vị đáng ngờ, và thêm vào một lớp bảo mật khác.”

Ngoài ra, hệ thống báo cáo người chơi cũng sẽ tiếp tục góp mặt trong trò chơi, để bạn có thể tiếp tục báo lại những người chơi khả nghi.


Cuối cùng, để thông tin tiếp cận nhiều người chơi nhất có thể, Activsion cho biết sẽ tận dụng một loạt các kênh truyền để tuyên truyền, giới thiệu về Ricochet cũng như hứa hẹn cải thiện dần hệ thống trong thời giạn tới tăng cường khả năng chống lại những thành phần gian lận.

Tuy vậy, một số nguồn tin mới đây đã cho biết trình điều khiển cấp nhân hệ thống của Call of Duty đã bị lộ ra ngoài, tạo điều kiện cho những tên hacker bắt tay vào đảo ngược nó.

Vậy Call of Duty có đủ sức “trụ vững” trong thời gian tới hay không có thể vẫn sẽ tiếp tục phụ thuộc khá nhiều khả năng ứng phó của đội ngũ phát triển lẫn người chơi.

Hãy cùng chờ xem động thái từ phía Activision dành cho Ricochet trong thời gian tới!