Skip to content

Riot Games đồng ý trả 100 triệu USD dàn xếp vụ kiện phân biệt giới tính – Tin Game

Riot Games

Riot Games, nhà phát triển kiêm phát hành Liên Minh Huyền Thoại, sẽ dàn xếp vụ kiện năm 2018 của các cựu nhân viên nữ với số tiền 100 triệu USD.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Việc làm & Nhà ở Công bằng của California (DFEH) cho hay công ty này đã đồng ý trả 100 triệu USD và cam kết cải cách hệ thống “để giải quyết các cáo buộc về quấy rối và phân biệt giới tính tại nơi làm việc.”

Vụ kiện đã khui ra “khoảng 1.065 nhân viên nữ và 1.300 lao động hợp đồng nữ” bị ảnh hưởng bởi nạn phân biệt giới tính và quấy rối tình dục.

Riot Games

“Sắc lệnh của toà án yêu cầu các biện pháp trừng phạt toàn diện, dưới hình thức cải cách nơi làm việc, thuê các chuyên gia độc lập để kiểm toán lương, kiểm tra các quy trình tuyển dụng và thăng chức của Riot Games, đồng thời giám sát độc lập các hành vi quấy rối tình dục và trả thù tại các văn phòng của Riot Games ở California trong ba năm”, thông cáo cho biết.

Ban đầu, Riot Games đã đề xuất một khoản bồi thường trị giá 10 triệu đô la Mỹ, nhưng DFEH và Ban Thực thi Tiêu chuẩn Lao động (DLSE) của California đã không chấp nhận khoản bồi thường này.

Ngoài việc trả phí bồi thường, Riot Games đã đồng ý tạo ra một khoản dự trữ tiền mặt trị giá 6 triệu USD để tài trợ cho các chương trình bình đẳng giới, và thuê một bên thứ ba để thực hiện phân tích và kiểm toán các chính sách bình đẳng giới của công ty này.

Những phụ nữ từng làm nhân viên hoặc hợp đồng ngắn hạn cho Riot Games ở California kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2014, có thể đủ điều kiện nhận tiền bồi thường.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận