Skip to content

Riot Games giải thích về hệ thống chống gian lận của Valorant

Valorant

Vanguard – hệ thống chống gian lận của Valorant, sẽ phải hoạt động sâu vào trong nhân của hệ điều hành để đạt được những hiệu quả nhất định.

Sau khi khởi động chương trình chơi thử nghiệm, hê thống chống gian lận của Valorant với tên gọi là Vanguard gần đây đã bị người dùng phát hiện khởi động cùng với hệ điều hành, vốn gây ra nhiều lo ngại về bảo mật và an toàn.

Tuy nhiên, theo như bài đăng trên trang chủ của League of Legends vào hai tháng trước, nhà phát triển Phillip Koskinas của Riot Games đã từng giải thích rằng họ hiện đang phát triển một phần mềm chống gian lận sâu vào bên trong nhân của hệ điều hành, vốn giải thích về Vanguard của Valorant khi tựa game còn chưa được công bố.

Theo đó, do nhiều phần mềm gian lận mới đây hoạt động gần như sâu hơn vào hệ điều hành của người dùng để vượt qua các hệ thống chống gian lận, Vanguard bắt buộc phải hoạt động trong cùng khu vực để có thể ngăn chặn những người chơi gian lận, đồng nghĩa với việc nó phải khởi động cùng với hệ điều hành.

Comment
byu/DolphinWhacker from discussion
inVALORANT

Ngoài ra, trong một bài đăng trên Reddit, Paul Chamberlain – đứng đầu đội chống gian lận của Valorant, cũng cho biết thêm một số thông tin an toàn về Vanguard.

“Trình điều khiển Vanguard không thu nhập hay gửi bất cứ thông tin gì về máy tính của bạn cho chúng tôi”, Chamberlain cho biết.

Thậm chí, Chamberlain cũng nói rằng người chơi hoàn toàn có thể gỡ cài đặt Vanguard, gọi là vgk.sys, bất cứ khi nào họ muốn. Tuy nhiên để chơi Valorant, họ cần phải cài đặt lại và khởi động lại máy.

Không chỉ Vanguard, trước đây đã có nhiều phần mềm chống gian lận như EasyAntiCheat của Fortnite, hay Battleye được sử dụng trong Rainbow Six Siege sử dụng biện pháp khởi động cùng máy tương tự và đạt được khá nhiều hiệu quả trong việc chống người chơi gian lận.


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Catou

Rhythm games, FPS and especially Age of Empires II are my favourite games. Working on Vietgame.Asia's front-end, though sometimes I write.

Thảo luận