Skip to content

Riot Games xác nhận đang phát triển một game đối kháng

Riot Games

Riot Games vừa được đồng sáng lập của Radiant Entertainment xác nhận đang phát triển game đối kháng tại giải đấu Evolution Champion Series.

Riot Games là một studio game tầm cỡ trên thế giới mặc dù chỉ phát triển và phát hành duy nhất một game tính tới thời điểm hiện tại: League of Legends. Vào năm 2016, hãng đã thâu tóm Radiant Entertainment, hãng phát triển của tựa game đối kháng bị hủy bỏ Rising Thunder. Điều này đã dấy lên câu hỏi dành cho mọi người hâm mộ: liệu đích đến tiếp theo của gã khổng lồ này có phải là thể loại đối kháng.

Và vừa qua, tại giải đấu đối kháng thường niên Evolution Champion Series (gọi tắt là Evo), đồng sáng lập của Radiant là ông Tom Cannon đã xác nhận rằng điều trên là hoàn toàn chính xác.

Ông Cannon cho biết vào buổi phát trực tiếp ngày một của sự kiện Evo rằng Radiant hiện đang làm một tựa game đối kháng cho Riot Games.

Ông còn nói về lý do mà studio phát triển Rising Thunder là bởi vì họ cảm thấy dòng game đối kháng nên được nhiều người nhìn nhận hơn hiện tại. Bên cạnh đó, những tựa game trước đây là để thử nghiệm và học hỏi để mang đến những gì họ đang làm tại Riot Games.

Bản thân ông cũng cho biết đội ngũ phát triển đã và đang xây dựng trò chơi trong một thời gian, tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ cần phải được chuẩn bị kỹ và sẽ không thể đưa ra một ngày ra mắt cụ thể trong thời gian này. Khi có nhiều thứ hơn để chia sẻ, chính bản thân Tom Cannon sẽ là người mang thông tin đến cho mọi người.

Rising Thunder từng bị hủy bỏ khi Riot Games mua lại Radiant Entertainment, nhưng một phiên bản mã nguồn mở với tên gọi Rising Thunder: Community Edition đã được tung ra vào đầu năm 2018. Mọi người có thể tìm thấy phiên bản này trên Reddit hoặc Discord.

Tác giả

Killou

"There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom, the latter is fear." - Emperor Izaro

Thảo luận