Skip to content

Riot Games sa thải 46 nhân viên nhằm “thay đổi chiến lược” – Tin Game

Riot Game

Riot Games cho biết họ đã thực hiện cắt giảm nhân sự trong một số bộ phận để “tập trung vào những ưu tiên của chúng tôi”.

Riot Games, công ty khai sinh ValorantLeague of Legends, đã tham gia vào danh sách ngày càng tăng của các công ty công nghệ đã thực hiện cắt giảm nhân sự số lượng lớn trong vài tuần qua.

Đợt sa thải này được tiết lộ đầu tiên bởi phóng viên esports – Jacob Wolf, qua Twitter trước khi Riot xác nhận tin tức trong một thông cáo báo chí chính thức.

Jacob Wolf chia sẻ rằng các nhân viên bị ảnh hưởng bao gồm các thành viên của bộ phận nhân sự, tuyển dụng, hỗ trợ và thể thao điện tử (Esport). Riot xác nhận 46 nhân viên trong nhiều đội đã bị sa thải, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể.

Thông báo chính thức, từ phía phát ngôn viên của Riot:

“Riot Games đã thực hiện những thay đổi chiến lược trong một số đội để tăng cường sự tập trung của chúng tôi vào một số lĩnh vực. Với những thay đổi này, một số vai trò nhất định đã bị loại bỏ, ảnh hưởng đến tổng cộng 46 Rioter (tên gọi nhân viên của Riot).

Đây là một phần trong quy trình kinh doanh thông thường của chúng tôi: Chúng tôi định kỳ thực hiện các thay đổi đối với cấu trúc và nhóm của mình dựa trên những gì chúng tôi tin rằng sẽ cho phép chúng tôi cung cấp nội dung và trải nghiệm tốt nhất cho người chơi.

“Chúng tôi không bao giờ đưa ra những quyết định này một cách hời hợt và sẽ luôn bắt đầu từ việc muốn giữ chân các Rioter và để họ tập trung vào những ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Mặc dù điều đó không phải lúc nào cũng khả thi, nhưng đó là mục tiêu chính của chúng tôi.”

Trong tháng này, nhiều công ty trò chơi lớn đã thực hiện cắt giảm nhân sự, chẳng hạn như Microsoft cắt giảm 10.000 (với một số nhân viên của Bethesda và 343 Industries), cũng như Unity, NetEase, Wizards of the Coast và Ubisoft.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận