Skip to content

Riot Games treo thưởng 100.000 USD cho ai “hack” được Valorant

Valorant

Riot Games đã thông báo họ đã treo thưởng 100.000 USD cho bất cứ ai tìm ra lỗ hổng trong hệ thống chống gian lận của Valorant.

Mới đây, Riot Games đã thông báo khoản tiền thưởng lớn nhất nhì ngành game – 100.000 USD – cho bất cứ ai tìm ra lỗ hổng trong hệ thống chống gian lận Vanguard mà hãng này áp dụng cho tựa game sắp ra mắt của họ, Valorant.

Khoản tiền thưởng này được đăng trên HackerOne – nền tảng nơi các hacker có thể “săn” tiền thưởng bằng cách báo các lỗ hổng bảo mật cho các công ty lớn.

Trong thông báo của Riot Games, tùy theo mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật, mà người dùng sẽ nhận được các khoản tiền thưởng khác nhau, bắt đầu từ 25.000 USD cho các lỗ hổng bảo mật làm “lộ thông tin người dùng”, lên tới 100.000 USD cho các lỗ hổng giúp hacker “chạy mã ở cấp độ lõi hệ thống”, cơ bản có thể khiến hacker chiếm toàn quyền điều khiển máy tính.

Các công ty game cũng nhiều lần treo thưởng trên HackerOne, như Nintendo có các khoản tiền thưởng từ 200 USD tới 10.000 USD để tìm ra các lỗ hổng trên các hệ máy của họ, hay Valve có thể thưởng tới 2.000 USD tùy vào lỗi nghiêm trọng của hệ thống.

Tuy nhiên, khoản tiền thưởng lên tới 100.000 USD như của Riot Games thì quả thực chưa có tiền lệ!

Trước đó, hãng này đã vướng vào một vụ lùm xùm khi Vanguard, phần mềm chống gian lận tự động được tải và cài đặt khi tải Valorant, luôn chạy trên máy người chơi bất kể họ có chơi game hay không, và thậm chí còn “đòi” chạy với quyền cấp cao.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận