Skip to content

Riot và Bungie hợp tác, kiện công ty sản xuất phần mềm gian lận!

bungie

Vừa qua, Riot GamesBungie đã cùng đệ đơn kiện GatorCheats do sản xuất và cung cấp phần mềm gian lận cho Valorant Destiny 2.

Theo đó, tài liệu kiện cáo đề cập vấn đề cả hai tựa game đều được phát hành miễn phí và nguồn thu chính của họ đều bắt nguồn từ vật phẩm ảo được phát hành trong game.

Sự thành công của hệ thống này phụ thuộc vào việc thu hút và duy trì lượng lớn người chơi sẵn sàng đầu tư để “nâng cao trải nghiệm của họ”, vì vậy mà sự hiện diện của phần mềm gian lận lại có tác động tiêu cực đến mô hình trên.

Tài liệu chỉ ra rằng: “Một phần quan trọng của trải nghiệm người chơi là tính công bằng và toàn vẹn của trò chơi, do vậy nguyên đơn đã đầu tư một lượng lớn thời gian và tiền bạc để đảm bảo tất cả người chơi đều công bằng với nhau và có cợ hội phát triển trong game,”

Trước đó, Bungie đã từng yêu cầu chủ sở hữu của GatorCheats là Cameron Santos ngừng hoạt động thông qua một lệnh cấm vào tháng 11/2020.

Tuy Santos đã đồng ý dừng cung cấp phần mềm gian lận cho Destiny 2 trên trang chủ của mình, nhưng một thời gian sau, loại phần mềm này bị phát hiện vẫn đang được phân phối một cách bí mật, theo Bungie.

Mặc dù không được đề cập quá cụ thể, tài liệu cho rằng cả hai studio đều thiệt hại hàng triệu USD doanh thu.

Hiện tại, trang chủ chính thức của GatorCheats loại bỏ gần hết nội dung và công bố đóng cửa vô thời hạn.

Tác giả

Mr.VanBa

wheeeeeeeeee

Thảo luận