Skip to content

Scalebound hồi sinh? Nintendo Switch sẽ được chọn trở thành bến đỗ mới?

Scalebound

Scalebound, tựa game từng khiến làng game “dậy sóng” cách đây 3 năm về trước nay đã được rộ lên tin đồn hồi sinh và đầu quân dưới một màu cờ mới.

Khi có một màn trình diễn cực kỳ ngoại mục vào E3 2016, Scalebound từng được dự đoán sẽ là đối thủ nặng ký với dòng game Monster Hunter của Capcom và sẽ trở thành một trong những mũi nhọn giúp giải toả “cơn khát độc quyền” của chiếc Xbox One lúc bấy giờ.

Thế nhưng, trái ngược lại toàn bộ kỳ vọng của người hâm mộ, ngày 9/1/2017 sau khi được “cân nhắc kỹ lưỡng”, Microsoft Studios đã quyết định dừng đầu tư cho dự án Scalebound.

Sự kết thúc đầy bất ngờ của Scalebound tuy đem lại một lỗ hổng rất lớn nhưng khi mọi thứ gần như đã “chìm xuồng” thì bất ngờ tin đồn về việc tựa game này được hồi sinh và đầu quân cho đội Nintendo Switch trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bắt nguồn từ tin đồn Nintendo sẽ “hồi sinh” một tựa game “đã chết” tới từ
Imran Khan – biên tập viên cao cấp của Game Inform khi anh ta tham gia chương trình Kinda Funny Games.

“Một tựa game đã chết và bị chôn vùi, chính thức bị huỷ bỏ và bị mọi người lãng quên”, đó là đại ý mà Imran Khan đã nói về tựa game mà “đội đỏ” đang muốn hồi sinh.

Tất nhiên, hàng loạt cái tên đã được liệt kê như Project H.A.M.M.E.R,
Sadness, Curse Mountains, Mother…
nhưng nổi bật lên trên vẫn là
Scalebound, nhất là khi mối quan hệ giữa NintendoPlatinumGames ngày càng “khắng khít” sau hàng loạt đầu game như Bayonetta, The Wonderful 101, Star Fox Zero và gần đây là Astral Chain.

Cuối cùng, số phận của Scalebound vẫn còn đang nằm trong vòng bí ẩn, thế nhưng nếu tin đồn trở thành sự thật, công sức 4 năm (bây giờ là 7) của
PlatinumGames chắc chắn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.

 

Tác giả

Thảo luận