Trong kỳ đại hội thường niên lần thứ 35 vừa diễn ra vào ngày 16/6, đa số các cổ đông tại Capcom đã không đồng thuận với việc tiếp tục chính sách phòng vệ chống thâu tóm của họ, vốn đã có từ năm 2008.
Điều này đồng nghĩa các cổ phiếu của Capcom giờ đây có thể được giao dịch tự do trên thị trường chứng khoán. Như vậy, bất kỳ cá nhân hoặc tập thể nào, nếu sở hữu được 51% cổ phần, sẽ có toàn quyền sở hữu Capcom.
Mức độ nguy hiểm đối với Capcom ở thời điểm này là rất lớn, bởi vốn hóa thị trường của hãng khi đó chỉ dao động quanh mức 1 – 1.2 tỷ USD – một con số khá “rẻ” đối với các tập đoàn công nghệ hoặc các gã khổng lồ trong ngành game.
Thêm vào đó, tình hình kinh doanh của Capcom giai đoạn 2013-2014 đang gặp nhiều khủng hoảng: doanh số Resident Evil 6 không đạt kỳ vọng, dự án DMC: Devil May Cry gây nhiều tranh cãi, trong khi mảng game mobile chưa mang lại lợi nhuận ổn định.
Tài chính suy yếu kết hợp với việc mất đi “lá chắn” phòng vệ khiến Capcom trở thành một mục tiêu cực kỳ “dễ bị tổn thương” trước các đợt thu gom cổ phiếu ồ ạt.
Tất nhiên sự việc trên không đồng nghĩa với việc sự tồn tại của Capcom bị xóa bỏ, bởi số tiền bỏ ra để sở hữu số cổ phần trên là rất lớn, điều mà chỉ có các “đại gia” làng game như Microsoft, Sony, hay Nintendo mới có thể thực hiện được.
Dù vậy, đây là vẫn là món lợi rất béo bở, bởi nếu công ty nào sở hữu được Capcom, thì sẽ được sở hữu cả những thương hiệu danh tiếng của hãng như Ace Attorney, Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, và còn nhiều cái tên nổi tiếng khác.

Sự “nguy hiểm” không chỉ dừng lại ở việc đổi chủ, mà nằm ở nguy cơ thay đổi định hướng phát triển hoặc bị “xẻ thịt” tài sản. Nếu rơi vào tay một quỹ đầu tư tài chính hoặc một đối thủ cạnh tranh thông qua thâu tóm thù nghịch, Capcom có thể bị ép dẹp bỏ các dự án game AAA tốn kém để chuyển hẳn sang khai thác game gacha/mobile nhằm tối ưu hóa lợi nhuận ngắn hạn.
Tệ hơn, các thương hiệu huyền thoại như Resident Evil hay Street Fighter có thể bị bán lẻ cho các bên khác, làm tan rã hoàn toàn di sản hàng chục năm của hãng.
Bên cạnh rủi ro tài chính, Capcom còn đối mặt với nguy cơ “chảy máu chất xám” nghiêm trọng. Việc ban quản trị mất kiểm soát có thể dẫn đến làn sóng ra đi của hàng loạt nhà phát triển chủ chốt và các nhà thiết kế tên tuổi – những người tạo nên “linh hồn” cho các dòng game của Capcom. Nếu mất đi đội ngũ nhân sự nòng cốt, dù thương hiệu có còn giữ được thì chất lượng các tựa game tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Hiện tại vẫn chưa rõ số phận Capcom sẽ đi về đâu, nhưng theo thông cáo của hãng, Capcom vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao giá trị của doanh nghiệp và lợi ích của quý cổ đông.
Rất có thể trong tương lai, để tránh việc bị thâu tóm, Capcom sẽ quyết định sát nhập vào một hãng khác, tương tự như trường hợp của Bandai Namco hay Tecmo Koei.