Skip to content

Sony đầu tư 250 triệu USD vào Epic Games, nắm giữ một số cổ phần nhỏ

Sony

Cả hai hãng công nghệ lớn, Sony và Epic Games, bắt tay với nhau để mở rộng thêm các mối quan hệ trong lĩnh vực công nghệ, giải trí xã hội và các hệ sinh thái số.

Trong thông cáo báo chí chính thức của thương vụ đầu tư đã cho hay, mục đích của hai công ty là mở rộng mối quan hệ hiện hữu giữa đôi bên “thông qua danh mục hàng đầu của Sony về công nghệ và giải trí, kết hợp với hệ sinh thái số và nền tảng giải trí xã hội của Epic để tạo ra các trải nghiệm độc đáo cho người dùng và các nhà sáng tạo nội dung.”

“Công nghệ mạnh mẽ của Epic trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn mảng đồ họa, đã đưa họ trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực phát triển game engine với Unreal Engine và nhiều sáng tạo khác” Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Sony, Kenichiro Yoshida, phát biểu.

“Thông qua việc đầu tư, chúng tôi sẽ khai phá các cơ hội hợp tác với Epic để mang tới giá trị, lợi ích cho người dùng và ngành công nghiệp không chỉ ở lĩnh vực game, mà còn ở mảng giải trí số đang phát triển cực nhanh gần đây.” Ông Kenichiro tiếp lời.

Đồng sáng lập kiêm CEO của Epic Games, Tim Sweeney, cho hay “Sony và Epic đã cùng nhau xây dựng các mối giao hảo ở điểm giao giữa công nghệ và sáng tạo, và chúng tôi đã chia sẻ tầm nhìn về các trải nghiệm xã hội ba chiều thời gian thực mà sẽ dẫn đến nhiều thứ hay ho cho cả game, phim và âm nhạc.”

Cả hai công ty gần đây đã cộng tác với nhau trong lĩnh vực game thông qua trailer giới thiệu sức mạnh của Unreal Engine 5 chạy trên nền tảng PlayStation 5, qua đó phô diễn nhiều khả năng công nghệ mới của thế hệ game kế tiếp.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."

Thảo luận