Skip to content

Sony khảo sát về NFT, không để lựa chọn “không thích” – Tin Game

Sony

Vào tháng trước, khi ra mắt mặt hàng sưu tầm trực tuyến Playstation Stars, Sony đã khẳng định rằng đây là một loại hình sưu tập mới mẻ, hoàn toàn không liên quan đến NFT.

Dù là vậy, có vẻ như tập đoàn Nhật Bản vẫn có ý định kiếm tiền bằng những sản phẩm này.

Tại sự kiện EVO vừa qua (được tài trợ bởi Sony) khi những người tham dự sử dụng chương trình PlayStation Quests, họ đã được hỏi rằng trong các loại NFT, họ có hứng thú với loại nào nhất.

Sony

Các câu trả lời được nêu bao gồm: Logo Evo, Nghệ sĩ âm nhạc yêu thích, Người chơi/đội Esports yêu thích, Vật phẩm trên PlayStation, Nhân vật trò chơi yêu thích.

Việc đưa các nghệ sĩ âm nhạc vào khiến cho bài khảo sát này có cảm giác như là một sáng kiến của Sony, chứ không chỉ là PlayStation. Tuy nhiên, có thể thấy đa phần các ví dụ liên quan đến trò chơi điện tử.

Một điều đáng tiếc, đó là bài khảo sát này không có tùy chọn “không thích”, hoặc một ô trống để người tham gia có thể viết tự do cảm nhận của họ về NFT. Do đó, Sony sẽ không thể biết được cảm nhận của game thủ khi mua một tấm hình vô nghĩa.

Hiện tại, NFT vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Trong khi Epic Games Store tuyên bố sẽ không cấm mặt hàng này, thì Minecraft nghiêm cấm NFT và công nghệ Blockchain.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận