Skip to content

Sony hé lộ tay cầm của PlayStation 5 với tên gọi DualSense

DualSense

Không thông báo từ trước, Sony đã bất ngờ tung nhiều thông tin về DualSense – tên gọi của tay cầm mới trên console “siêu cấp” PlayStation 5.

Sony chưa công bố quá nhiều thông tin về PlayStation 5 – mẫu console “siêu cấp” tiếp theo của hãng, mới đây họ đã bất ngờ tung thêm thông tin về tay cầm của hệ máy, với tên gọi hoàn toàn mới: DualSense.

Ảnh: PlayStation

Chi tiết, Sony đã công bố nhiều thông tin về thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài của DualSense, bao gồm cách phối màu đen-trắng, thiết kế tròn trịa hơn, và nhiều tính năng đặc biệt.

Theo đó, tay cầm mới của PlayStation 5 sẽ sử dụng phản hồi xúc giác (haptic) thay cho cảm biến rung truyền thống, công nghệ “nút bấm thích nghi” có thể tùy chỉnh độ đàn hồi cho các tựa game khác nhau, microphone tích hợp bên trong và sử dụng cổng kết nối USB Type-C.

Ngoài ra, nút chia sẻ (share) của tay cầm cũng sẽ được thay thế bởi nút sáng tạo mới (create), với “nhiều cách mới cho người chơi sáng tạo nội dung lối chơi để chia sẻ với thế giới”.

Cuối cùng, một số tính năng của DualShock 4 đa số vẫn được giữ nguyên, như bàn di và thanh ánh sáng (light bar).

Tuy nhiên, thanh ánh sáng trên DualSense sẽ được di chuyển trang hai bên trái phải của bàn di, và Sony cũng đã trang bị viên pin mới nhẹ hơn tay cầm, trong khi vẫn giữ được thời lượng pin đủ lâu.

Ảnh: PlayStation

DualSense đánh dấu một sự khởi đầu quyết liệt kể từ các chức năng của tay cầm trước đây và ghi lại những thay đổi nhảy vọt chúng tôi muốn thực hiện với PlayStation 5″, Jim Ryan – giám đốc điều hành của Sony Interactive Entertainment tuyên bố.

“Tay cầm mới, cùng với nhiều tính năng cải tiến trên PlayStation 5, sẽ khiến game biến đổi – tiếp tục nhiệm vụ của chúng tôi tại PlayStation để vượt qua ranh giới của việc chơi, trong hiện tại và tương lai.”

Trong bài viết, Jim Ryan cũng nói họ sẽ tiếp tục tung ra thông tin về PlayStation 5 trong những tháng sắp tới.

Tác giả

Catou

Rhythm games, FPS and especially Age of Empires II are my favourite games. Working on Vietgame.Asia's front-end, though sometimes I write.

Thảo luận