Skip to content

Spire Of Sorcery, game nhập vai chiến thuật indie sắp ra mắt Steam – Tin Game

Charlie Oscar (hãng phát triển tựa game được yêu thích Gremlins, Inc.) đã thông báo game nhập vai chiến thuật theo lượt mới của họ – Spire of Sorcery sẽ phát hành trên Steam vào ngày 21 tháng 10.

Trò chơi bao gồm 3 chương với khả năng chơi lại cao, và sẽ ra mắt với 7 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung giản thể).

Trò chơi sẽ ở hình thức truy cập sớm và Charlie Oscar cũng công bố lộ trình phát triển, với một bản cập nhật lớn kèm nội dung mới được phát hành hai tháng một lần.

Charlie Oscar bắt đầu phát triển Spire of Sorcery vào năm 2018 và sau nhiều phiên bản khác nhau, họ đã định hình được trò chơi vào cuối năm 2020.

Kể từ đó trò chơi đã thu thập được một lượng lớn người theo dõi – với 77.177 người sử dụng Steam đưa tựa game vào danh sách mong muốn tính đến ngày hôm nay. Điều này khiến cho trò chơi nằm trong số 200 trò chơi được yêu thích nhất trên Steam.

Gần 20.000 người đã thử bản demo có thể chơi được của trò chơi trong suốt Steam Next Fest mùa hè qua, khiến Spire of Sorcery trở thành một trong những trò chơi indie được mong đợi nhất trong năm.

Spire Of Sorcery

Spire of Sorcery kết hợp các yếu tố chiến thuật theo lượt, nhập vai, khám phá và roguelite. Rund, thế giới của trò chơi là một nơi vô cùng rộng lớn và khó có thể khám phá hoàn toàn trong một lần chơi.

Từ The Spire, một tòa thành hữu tình có nguồn gốc thần thoại, cuộc phiêu lưu của bạn sẽ đưa bạn qua nhiều điều kỳ diệu và hiểm nguy của Vùng đất hoang dã

Người chơi sẽ phải quản lý nhóm của mình, xem xét tâm trạng và đặc điểm cá nhân của họ, cũng như tìm các thành viên mới và thăng cấp cho họ để làm cho đội của mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong chiến đấu, người chơi sẽ tung phép thuật bằng cách sử dụng hệ thống xây dựng bộ bài độc đáo và trao quyền cho các pháp sư bằng những loại thuốc giả kim thuật và thiết bị đặc biệt.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận