Skip to content

Starbreeze không trụ nổi một năm nếu không có vốn đầu tư!

Starbreeze

Starbreeze, hãng phát hành đứng đằng sau Payday 2Overkill’s The Walking Dead, có thể sẽ phá sản nếu không tìm được nguồn đầu tư.

Vừa qua, Starbreeze, hãng phát hành đứng đằng sau Payday 2Overkill’s The Walking Dead tiết lộ báo cáo tài chính Quý I năm 2019 của họ.

Trong bản báo cáo tài chính này, công ty cho biết họ không thể tiếp tục trụ nổi 12 tháng nữa nếu như không tìm được thêm bất kỳ nguồn vốn đầu tư nào.

Trong năm 2018, Starbreeze đã có một hành trình đáng thất vọng dẫn tới việc phải tái cơ cấu toàn bộ công ty.

Sau màn ra mắt đầy thất bại của Overkill’s The Walking Dead, hãng đã bắt đầu bán đi bản quyền phát hành một số tựa game như System Shock 310 Crowns. Không chỉ vậy, hãng còn phải sa thải 40 nhân viên để có thể duy trì công ty.

Trước đó, Skybound Games cũng chấm dứt hợp tác và cung cấp bản quyền The Walking Dead với Starbreeze khi Overkill’s The Walking Dead không đạt được bất kỳ tiêu chuẩn nào mà phía truyện tranh đã đề ra trước đó.

Theo như bản tổng kết tài chính này, Starbreeze cùng một số công ty con của họ đã phải tái cơ cấu lại từ ngày 03/12/2018.

Tuy nhiên, hiện công ty đang thiếu một nguồn vốn an toàn để có thể đảm bảo có thể hoạt động ổn định trong vòng 12 tháng tới.

Dự kiến, khoản vốn còn lại chỉ có thể giúp công ty trụ đến giữa năm 2019 nếu không có bất kỳ nguồn đầu tư nào.

Mikael Nermark, giám đốc điều hành của công ty cho biết, ông cùng toàn bộ nhân viên đang hết sức đồng lòng để có thể vực dậy công ty. Ông cho rằng Starbreeze có một nền tảng vững chắc với Payday và từ đó tính đến tương lai của hãng.

 

Tác giả

Killou

"There is a fine line between consideration and hesitation. The former is wisdom, the latter is fear." - Emperor Izaro

Thảo luận