Skip to content

“Starcraft 2: Legacy of the Void” – mở màn hoành tráng của một kết thúc

[dropcap style=”style1″]N[/dropcap]gay tại sự kiện BlizzCon, Starcraft 2: Legacy of the Void – tập cuối cùng của siêu phẩm Starcraft 2 đã được Blizzard bất ngờ công bố.

Vẫn như truyền thống mọi năm, BlizzCon luôn là nơi những siêu phẩm của Blizzard lộ diện trước công chúng. Lần này, đó là những ấn tượng đâu tiên với Overwatch, dàn diễn viên “hổ báo” của bộ phim Warcraft, và cuối cùng là những thước phim điện ảnh “mở màn” không thể hoành tráng hơn của Starcraft 2: Legacy of the Void.

Qua đoạn phim trailer đầu tiên mang tên “Oblivion”, ta có thể thấy Blizzard không làm người xem thất vọng bởi khi mang đến những thước phim như thật, đánh bật màn hình người chơi, để họ sướng run chờ ngày cuộc chiến thứ 3 bắt đầu.

Starcraft 2: Legacy of the Void tiếp nối câu chuyện mà hai phiên bản Wings of LibertyHear of the Swarm ra mắt trước đây, với nội dung xoáy sâu vào cuộc xung đột diễn ra trong phần kết, cùng sự tham gia mạnh mẽ của tộc Protoss. Đây vốn là một chủng loài hùng mạnh, nhưng buộc phải rời bỏ quê hương Aiur của mình và âm thầm mở cuộc tấn công giành lại nó trước sự xâm lăng của quân đoàn Zerg gớm ghiếc. Ngoài ra còn có sự tham chiến của một thế lực mới tiềm tàng Xel’Naga, tương tự như tộc Reaper trong Mass Effect 3 khi âm mưa đưa vũ trụ trở về với cát bụi.

Trong phần này, Blizzard ngoài việc bổ sung một chế độ chơi chiến dịch mới, còn tạo ra một chế độ chơi hợp tác mang tên Archon Mode cùng một số thêm thắt thú vị.

Archon Mode chỉ cho phép tối đa hai game thủ cùng chia sẽ quyền kiếm soát một phe trong màn chơi cùng lúc, tăng gấp đôi tốc độ trận chiến và đối đầu với các “cặp” đối thủ khác trên chiến trường chơi mạng. Bằng cách này, các công việc chính như thu lượm tài nguyên, chỉ huy quân đội sẽ được phân chia đồng đều. Nếu bản thân là một người quản lí kinh tế tốt, trong khi người bạn chơi cùng lại là một nhà chiến lược thượng thừa, thì cả hai sẽ là “cặp bài trùng” cực kì đáng sợ, khi mỗi người có thể tập trung vào chuyên môn của mình hơn mà không bị phân tâm bởi các yếu tố phụ khác.

Một chế độ chơi mạng khác mang tên Allied Commanders cũng mang đến một trải nghiệm co-op mới mẻ khác. Trong đó người chơi có thể điều khiển một trong các chỉ huy thuộc lịch sử dòng game Starcraft, thành lập tổ đội và dẫn dắt họ thực hiện những nhiệm vụ hấp dẫn cùng những người khác. Mỗi chỉ huy sẽ có những kĩ năng và nâng cấp đặc trưng cho từng đơn vị lính dưới quyền.

Dù sẽ tập trung vào tộc Protoss, nhưng Starcraft 2: Legacy of the Void tất nhiên không thiếu những quân chủng mới, thêm một số thay đổi trong lối chơi như khả năng chỉnh sửa các đơn vị quân, cùng sự trở lại của binh chủng Lurker (Zerg) từng vắng mặt khá lâu kể từ Starcraft: Brood War.

Ngoài ra còn phải nói đến siêu vũ khí mới Disruptor của Protoss có khả năng tập trung năng lượng cực khủng và san bằng mọi chiến trường, trong khi đó Terran lại còn “bá đạo” hơn khi có thể mang những chiến hạm Battlecruiser của mình đến bất kỳ đâu trên chiến trường nhờ vào kỹ năng Tactical Jump.

Starcraft 2: Legacy of the Void sẽ là phiên bản độc lập, không bao gồm hai phần trước là Wings of LibertyHeart of the Swarm. Thời điểm phát hành vẫn chưa được công bố cụ thể.

Xin cảm ơn VG247.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Blizzard Entertainment.

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận