Skip to content

Take-Two kiện người đảo ngược mã nguồn GTA III và Vice City – Tin Game

Take-Two kiện GTA

Take-Two Interactive đang kiện một nhóm lập trình viên đã đảo ngược (reverse-engineer) ra mã nguồn của Grand Theft Auto IIIGrand Theft Auto Vice City.

Đơn kiện, được đệ trình tại California, nhằm vào 14 lập trình viên từ khắp nơi trên thế giới, đã sử dụng công nghệ đảo ngược để suy ra mã nguồn cho cả hai trò chơi.

Dự án này được gọi là re3, cung cấp “mã nguồn cho GTA IIIGTA VC”, cũng như đưa hai trò chơi này lên Switch, Wii U và Vita.

Dự án cũng bao gồm một số cải tiến đối với trò chơi gốc, bao gồm sửa lỗi, camera có thể xoay, hỗ trợ bộ điều khiển XInput trên PC và hỗ trợ màn hình rộng.

Nhiều nhóm công nghệ đảo ngược tin rằng việc họ làm là hợp pháp vì họ không hề sử dụng mã nguồn bị rò rỉ. Thay vào đó, họ dựng lại mã nguồn của các trò chơi gốc, sử dụng ngôn ngữ phần mềm hiện đại thông qua việc phân tích cấu trúc và các dòng lệnh mã máy.

Mặc dù vậy,Take-Two Interactive vẫn đâm đơn kiện các lập trình viên này, tuyên bố rằng họ “nhận thức rõ rằng họ không có quyền sao chép, điều chỉnh hoặc phân phối mã nguồn GTA, và việc này đã cấu thành hành vi vi phạm bản quyền ”.

“Thông qua việc sao chép, điều chỉnh và phân phối mã nguồn cũng như các nội dung khác liên quan đến trò chơi, các bị cáo đã cố ý vi phạm bản quyền của nguyên đơn.”

Take-Two Interactive chưa bao giờ cho phép hoặc đồng ý cho các bị đơn sử dụng và phân phối các sản phẩm có bản quyền của chúng tôi.” – theo đơn kiện của công ty này.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận