Skip to content

Team Ninja phủ nhận tin đồn “khởi động lại” Ninja Gaiden? – Tin Game

Ninja Gaiden

Team Ninja, nhà phát triển của dòng game Nioh đã trả lời tin đồn về việc họ đang lên kế hoạch khởi động lại các thương hiệu Dead or AliveNinja Gaiden.

Phát biểu với VGC, tuy tại tại Triển lãm game G-Star vừa qua, Team Ninja đã bật mí cho hay việc khởi động lại Dead or AliveNinja Gaiden đang được thực hiện, họ thực chất không có thông tin mới nào để tuyên bố về 2 dòng game này.

Giám đốc sáng tạo của hãng game, Tom Lee, cho biết:

Dead or Alive và Ninja Gaiden đều là những thương hiệu trụ cột lâu đời của Team Ninja. Những tựa game nổi tiếng này gắn liền với lịch sử và danh tiếng của studio chúng tôi.


Đây là điều chắc hẳn mọi người đều biết, khi nhắc về sự phát triển của các dự án trong quá khứ và tương lai của chúng tôi, không thể không nhắc đến cả hai tựa game quan trọng này. Tuy nhiên, không có chi tiết hoặc thông tin nào để chia sẻ về một trong hai thương hiệu này vào thời điểm hiện tại.


Giống như nhiều người hâm mộ tận tụy của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ sự nhiệt tình về sự trở lại của những tựa game được yêu thích này. Và chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp một phần tiếp theo thích hợp, nếu và khi ngày đó đến.

Đầu đuôi câu chuyện “khởi động lại” Ninja Gaiden bắt đầu với việc hãng truyền thông Hàn Quốc Ruliweb đưa tin rằng chủ tịch Team Ninja Fumihiko Yasuda đã giới thiệu cả hai nhượng quyền thương mại tại hội nghị G-Star ở Busan.

Một hình ảnh trình chiếu (ở trên) xuất hiện cho thấy nhà phát triển đang tìm cách khởi động lại “thương hiệu nổi tiếng” của mình, với Dead or AliveNinja Gaiden được sử dụng làm ví dụ.

Tuy nhiên, một điều đáng chú ý đó là Team Ninja không hoàn toàn phủ nhận việc bản khởi động lại của Ninja Gaiden là không tồn tại, vì vậy có khả năng rằng chủ tịch Fumihiko Yasuda đã lỡ thông báo quá sớm.

Tuy việc làm lại thương hiệu game nhẫn giả trứ danh là điều có thể hiểu, việc Team Ninja quyết định làm lại Dead Or Alive luôn cũng là điều đáng chú ý. Dead Or Alive là một thương hiệu game đối kháng, vì thế yếu tố câu chuyện không hẳn mang tính chất quan trọng bật nhất.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận