Skip to content

Tencent ngỏ ý cùng Nintendo “thôn tính” thị trường game Âu – Mỹ

Tencent

Tencent đang hướng tới tín đồ game console ở Mỹ và Châu Âu. Tất nhiên, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu có thêm “bàn tay” của Nintendo.

“Gã khổng lồ” Trung Quốc Tencent cái tên quyền lực đứng sau hàng loạt hãng game danh tiếng như Riot Games, Epic, Paradox, SupercellActivision Blizzard, đang ấp ủ tham vọng “bành trướng” sang trời Tây. Do gần đây, chính phủ Trung Hoa vừa bổ sung một số điều luật hạn chế dành cho việc chơi game ở quốc gia này.

Cụ thể, sẽ có khung giờ giới nghiêm dành cho các game thủ dưới 18 tuổi. Điều này giúp giảm thiểu tối đa tình trạng chơi game thâu đêm suốt sáng.

Trở lại câu chuyện hợp tác, trong buổi phỏng vấn với The Wall Street Journal, một nhân viên chủ quản của Tencent đã thổ lộ về mong muốn “tác chiến” của công ty với Nintendo. Theo đó, hai thị trường mục tiêu đầu tiên được nhắc đến là Mỹ và Châu Âu.

Qua lần “bắt tay” này, Tencent muốn cho ra đời những tựa game console có sự xuất hiện của các nhân vật thuộc Nintendo. Đồng thời, học hỏi thêm tinh hoa, bí quyết làm game từ những kỹ sư xứ sở hoa anh đào.

Từ đầu năm, cả Nintendo và Tencent đều đã công bố mối quan hệ hợp tác của đôi bên nhằm mang Nintendo Switch vào Trung Quốc. Tiếp đó, tháng 8 vừa rồi, Tencent tuyên bố hỗ trợ công cuộc “địa phương hóa” các dòng game của đối tác ở một số thị trường tiềm năng.

Về phía Nintendo, hãng đã cố gắng triệt hạ sự phấn khích từ phía các nhà đầu tư, bởi game của hãng phần lớn là sản phẩm trả phí trên console thay vì là các tựa game miễn phí vốn cực thịnh ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều này vẫn không làm cho giá cổ phiếu của Nintendo ngừng tăng lên.

Mặt khác, việc “địa phương hóa” các game mobile của Nintendo ở thị trường Trung Quốc như Mario Kart Tour không phải là đích đến của ông lớn Tencent. Bởi lẽ họ đã quá thành công ở mảnh đất này.

Không chỉ mỗi Tencent, hãng game lâu đời của Nhật cũng đang tha thiết tìm đường “mở rộng bờ cõi”. Bằng chứng là họ đang nhờ một bên thứ ba phát triển dòng game hướng tới đối tượng phụ nữ trẻ. Đó có thể là các tựa game lãng mạn, hẹn hò – thể loại được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh ở Trung Quốc.


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Thảo luận