Skip to content

Tevinter, bối cảnh chính của Dragon Age 4, “vô tình” lộ diện?

Tevinter

Tevinter, một vùng đất chưa được khám phá của thế giới Thedas, có khả năng là bối cảnh chính của Dragon Age 4, đến từ Bioware.

Tom Phillips, biên tập viên mảng tin của EuroGamer, đã phát hiện ra thông tin thú vị trên trong quyển sách tranh phác thảo (artbook) vừa được tung ra của BioWare với tựa đề: Bioware: Những Câu Chuyện và Các Bí Mật Trong 25 Phát Triển Game.

Với những người hâm mộ dòng game Dragon Age, điều này không ngạc nhiên lắm.

Địa danh Tevinter từng xuất hiện trong cảnh cuối của bản mở rộng thứ ba và cuối cùng – Trespasser, của Dragon Age Inquisition.

Ngoài Tevinter, các thông tin khác từ quyển sách cũng hé lộ một số vùng đất mới khác mà bản game thứ tư có thể sẽ “để mắt” tới!

Chẳng hạn hình ảnh một thành phố bao quanh bởi nước, Antiva City, thủ đô của vùng đất Antiva, tiếp giáp phía Đông của Tevinter.

Ngoài ra còn có hình ảnh các chiến binh xương Mourn Watch, “người bảo vệ Thedas khỏi sự đe dọa của các hiểm họa huyền bí”, vốn dĩ chỉ có ở vùng đất Nevarra, tiếp giáp phía Nam của Tevinter.

Tevinter

Hay một số hình về The Lords of Fortune, một hội thợ săn kho báu được thành lập ở Rivain (Đông Bắc của Tevinter), và The Deep Roads, hệ thống kênh đào chằng chịt khắp thế giới Thedas của tộc người lùn.

Tuy nhiên, thông tin trong quyển sách nói trên có một số thông tin “chưa kịp cập nhật”, như việc ghi tên người đóng góp cho quyển sách – Mark Darrah là Giám chế điều hành, trong khi Darrah và người đứng đầu BioWare, Casey Hudson đã rời công ty vào tháng 12 vừa qua.

Hiện dự án Dragon Age thứ tư đang được giao cho Christian Dailey, một cựu binh Blizzard và hiện đang đứng đầu studio Bioware Austin, nơi đang “phục chế” Anthem.

BioWare chưa từng công bố ngày ra mắt của Dragon Age 4, nhưng EA đã có úp mở khả năng trò chơi sẽ ra mắt sau tháng Tư – 2022.

Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."

Thảo luận