Skip to content

TGS 2015: Anh hùng hào kiệt tụ hội!

TGS 2015: Anh hùng hào kiệt tụ hội!
[dropcap style=”style1″]N[/dropcap]goài những dàn “binh hùng tướng mạnh” của Sony, Capcom, Square EnixTokyo Game Show 2015 (TGS 2015) còn đón chào các vị khách quen thuộc như EA, Koei Tecmo, Atlus, Activision…đến tham dự, với những tựa game đầy chất lượng của mình.

Hãy cùng Vietgame.asia điểm qua danh sách các tựa game không thể bỏ lỡ đó nhé!

STAR WARS: BATTLEFRONT
THÔNG TIN
Phiên bản “reboot” đầy hứa hẹn nhằm hồi sinh dòng Star Wars nổi tiếng của hãng LucasArt sẽ được tiếp tục giới thiệu tại thềm TGS 2015 năm nay.

Sau nhiều năm qua tay các hãng phát triển khác nhau, giờ đây Star Wars: Battlefront đã được hãng DICE từ EA đảm nhiệm tiếp. Game sẽ vẫn giữ lại những trận đấu ác liệt, rộng lớn và giờ đây hỗ trợ đến 40 người chơi cùng lúc, các loại khí tài di chuyển trên trời lẫn dưới đất đa dạng cho người chơi mặc sức chiến đấu và điều khiển cả những nhân vật đã góp phần làm nên thương hiệu Star Wars như hai cha con Darth Vader-Luke Skywalker, Boba Fett… EA vẫn chắc chắn sẽ đảm bảo chế độ chơi mạng trơn tru cho game thủ nhằm tránh lặp lại “thảm họa” Battlefield 4 và “bom xịt” Battlefield: Hardline vừa ra mắt gần đây.

Star Wars: Battlefront sẽ ra mắt trong tháng 11 năm nay cho các hệ console đời mới và PC, còn hiện tại nhiều đoạn trailer đã được giới thiệu rải rác trong các sự kiện game gần đây, và sắp tới là tại TGS 2015.

ARSLAN: THE WARRIORS OF LEGEND
THÔNG TIN
Với phong cách “chặt chém” không thể lẫn vào đâu được trong các sản phẩm đến từ Koei Tecmo, tựa game sắp tới “góp mặt” tại sự kiện TGS 2015 kì này sẽ là Arslan: The Warriors Of Legend – dựa trên bộ tiểu thuyết The Heroic Legend of Arslan (Arusurān Senki) vốn được dựng thành manga và OVA khá ăn khách tại Nhật Bản.

Game đưa người chơi vào vai Arslan – vị hoàng tử trẻ tuổi tại vương quốc Pars – đang phải cố gắng giành lại ngôi vua của cha mình sau cuộc lật đổ bởi vương quốc láng giềng Lusitania gây ra. Cùng với vị tướng trung thành Daryun và các thành viên khác tập hợp trên đường đi, Arslan phải lập nên một đội quân hùng mạnh để đánh bại Silvermask – người đã lập kế hoạch lật đổ ngôi vua và trị vì vương quốc láng giềng kia.

Với lối chơi “càn quét” hàng trăm đối thủ cộng với đôi chút tính chiến thuật, hãng phát triển Omega Force (công ty con của Koei Tecmo) hứa hẹn sẽ đem đến những giây phút “nện” các nút tấn công như vũ bão tại TGS 2015, giống như tựa game mới đây là One Piece: Pirate Warriors 3 cũng dựa trên bộ manga One Piece quá nổi tiếng từ trong lẫn ngoài nước. Game sẽ ra mắt vào năm 2016 cho PS3, PS4 và Xbox One.

ODIN SPHERE: LEIFTHRASIR

Trong khi đang đảm nhiệm phần phát triển bản Persona 5 và sắp cho ra mắt bản spin-off Persona 4: Dancing All Night, hãng Atlus lại mới đây giới thiệu tựa game sắp tới là Odin Sphere: Leifthrasir tại thềm TGS 2015.

Nói đúng ra thì Odin Sphere: Leifthrasir là bản HD remake của tựa game Odin Phere đã phát hành trước đó vào năm 2007 trên hệ máy PS2 và PSN. Với cốt truyện dựa trên thần thoại Bắc Âu, Odin Sphere: Leifthrasir kể lại chuyến phiêu lưu của 5 nhân vật khác nhau trong một thế giới chìm trong chiến tranh bởi vị thần Odin, và câu chuyện của mỗi nhân vật sẽ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh về các sự kiện diễn ra xuyên suốt game. Với lối chơi hành động kết hợp nhập vai cùng với đồ họa vẽ tay được chăm chút tỉ mỉ, câu chuyện thần thoại của Odin Sphere: Leifthrasir hứa hẹn sẽ trở nên sống động trên hệ máy PS3, PS4 và PS Vita.

Game sẽ dược giới thiệu tại thềm TGS 2015 sắp tới và ra mắt vào ngày 14 tháng 1 năm sau với giá 7.980 yen (tầm $66).

THÔNG TIN
PERSONA 5
THÔNG TIN
Persona 5 – thành viên thứ 6 của dòng Shin Megami Tensei: Persona nổi tiếng (không tính bản spin-off) đã có màn ra mắt đầy thú vị vào đầu năm nay dưới sự phát triển của hãng Atlus, hứa hẹn sẽ mang lại những nét hay của các bản trước và cải tiến lối chơi phù hợp với thị trường game thủ trong lẫn ngoài nước.

Game sẽ xoay quanh cuộc sống thường nhật của nhân vật chính – hiện đang là học sinh tại trường trung học Shujin tại Tokyo. Cùng với hai người bạn thân và một chú mèo biết nói và thay đổi hình dạng, người chơi sẽ phải tiến hành các cuộc trộm cắp hàng đêm với bạn bè mình và tìm hiểu những sự kiện kì quái xảy ra trong thành phố.

Persona 5 hứa hẹn sẽ đem lại lối chơi theo lượt và hệ thống Press Turn & Moon Phase như các phần trước cộng với những cải tiến trong hệ thống nâng cấp, góc nhìn di chuyển mới và đồ họa được tút lại nhưng vẫn giữ được “hồn” của dòng Persona.

Persona 5 sẽ được giới thiệu chi tiết hơn tại TGS 2015 và ra mắt trong quý 4 năm nay.

TOKYO XANADU
THÔNG TIN
Thêm một tựa game đến từ Nhật Bản sẽ ra góp mặt tại TGS 2015 năm nay là Tokyo Xanadu đến từ hãng Nihon Falcom. Và tựa game này có thể khiến nhiều fan của dòng Persona “tròn xoe mắt” với lối chơi và cốt truyện gần như… y hệt!

Người chơi sẽ điều khiển một nhóm học sinh tại trường trung học Morimiya. Tại nơi đây tồn tại một thế giới mang tên “Other World” với những loài quái vật được gọi là “Greed” mà chỉ có Soul Devices – tương tự với các Personas của dòng Persona – mới có thể đánh bại chúng. Với lối chơi hành độngnhập vai theo nhóm, người chơi sẽ triệu hồi các Soul Devices và có nâng cấp chúng theo thời gian. Ngoài việc khám phá đời sống thường nhật, người chơi sẽ sử dụng những cánh cổng giữa hai thế giới thường và “Other World” để khám phá và tìm hiểu sự xuất hiện của thế giới này. Dù mang dáng dấp của dòng Persona khá nhiều, game vẫn hứa hẹn sẽ mang lại những nét riêng biệt.

Game được ấn định ngày ra mắt vào 30 tháng 9 năm nay trên hệ máy PS Vita, sau khi “lộ diện” tại TGS 2015.

AIRSHIP Q
THÔNG TIN
Tuy mang dáng dấp của hai game nổi tiếng là MinecraftTerraria, thế nhưng lối chơi của tựa game indie này đã được phát triển trước khi hai tựa game trên ra mắt! Đó chính là Airship Q – tựa game đến từ hãng Cygames.

Hãng phát triển tựa game này bao gồm gồm các thành viên cũ của Square Enix, trong đó có cả Kumi Tanioka – nhà soạn nhạc cho bản Final Fantasy Crystal Chronicles. Game xoay quanh câu chuyện của hai chị em đang chuẩn bị đến xứ sở Laputa thì bỗng nhiên người em – Lemuel – bị bắt bởi một mụ phù thủy và biến cả hai trở thành… mèo. Người chơi sẽ phải tìm cách giúp nhân vật chính tìm lại em mình và trở thành người thường.

Game có lối chơi sáng tạo, dễ nắm bắt thông qua việc chế tạo các khinh khí cầu, nâng cấp chúng nhằm khám phá nhiều địa điểm khác nhau cũng như chống lại kẻ thù, thậm chí là gầy dựng thế giới của mình bằng cách áp dụng các quy tắc vật lí của nước, lửa và đất… Game hứa hẹn sẽ có nhiều môi trường rộng lớn để người chơi tương tác, cũng như chế độ online cho phép 4 người chơi tham gia thế giới của mình.

Airship Q sẽ lên kệ vào ngày 19 tháng 11 năm nay trên hệ PS Vita và sẽ ra mắt cho hệ PS4 trong tương lai gần.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 3

Cái tên đã được nhắc đến khá nhiều theo chiều hướng… tiêu cực trong năm nay là Call Of Duty: Black Ops 3 – phiên bản tiếp theo của dòng Call Of Duty và được phát triển bởi Treyarch, sẽ tiếp tục xuất hiện tại TGS 2015.

Nguyên nhân dẫn đến nhiều bình luận trái chiều cho tựa game này là vì bản beta được tung ra trên Steam mới đây bởi Activision, khi nhiều người chơi than phiền rằng chế độ chơi mạng không ổn định, đồ họa tuột dốc và điều khiển chuột khó chịu, cộng với sự ngán ngẩm của đại đa số game thủ khi phải chứng kiến thêm một phiên bản Call Of Duty “mới mà cũ” ra mắt đều đặn hàng năm.

Dù được hứa hẹn sẽ đem lại lối chơi mới lạ của Call Of Duty: Advanced Warfare và chế độ Zombie vốn đã phổ biến từ bản Call Of Duty: World At War, cộng thêm chế độ phối hợp 4 người chơi và xây dựng nhân vật theo ý muốn, Activision sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn đem lại một bản Call Of Duty thật sự chất lượng – điều mà hãng đã hoàn toàn thất bại sau nhiều năm “vắt sữa” dòng game này và nhận không ít lời chê bai từ cộng đồng game thủ.

Call Of Duty: Black Ops 3 sẽ được giới thiệu chi tiết hơn tại TGS 2015 và ra mắt vào ngày 6 tháng 11 năm nay.

THÔNG TIN
  • Thể loại: Hành động
  • Hệ máy: PC | Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4
  • Hãng phát triển: Treyarch
EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY
THÔNG TIN
Tốn đến gần… một thập kỉ để lên dự án và phát triển, cuối cùng tựa game Exist Archive: The Other Side Of The Sky đã được tung ra trailer chính thức và sẽ được giới thiệu thêm tại sự kiện TGS 2015 kì này.

Tựa game này là thành quả từ hai hãng Spike Chunsofttri-Ace cùng phát triển trong suốt hai năm, nhưng lại cần đến gần một thập kỉ để quyết định số phận của game. Cốt truyện kể về 12 nhân vật khác nhau bị mắc kẹt trong thế giới giữa người sống và chết, trong đó nhân vật đầu tiên – Kanata – đã bị đem xuống thế giới trên bởi vị thần Yamatoga và trở thành một phần của hắn.

Sở hữu sức mạnh của Yamagota, 12 nhân vật trên phải phối hợp cùng nhau nhằm tìm hiểu nguyên nhân nào đã mang họ đến với nhau, đồng thời cố gắng sống sót trước cuộc xung đột của các vị thần, trong đó có Yamatoga. Game sở hữu lối chơi hành động-nhập vai với nhiều nét đặc trưng và hứa hẹn nền đồ họa bắt mắt cùng với cốt truyện có chiều sâu.

Cả hai phiên bản Exist Archive: The Other Side Of The Sky cho PS Vita và PS4 sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 12 năm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được hé lộ tại TGS 2015.

DESTINY: THE TAKEN KING
THÔNG TIN
  • Thể loại: Hành động
  • Hệ máy: PS3 | PS4 | Xbox 360 | Xbox One
  • Hãng phát triển: Bungie
Destiny – tựa game được đánh giá “vừa dở vừa hay” đến từ hãng BungieActivision lại sắp chuẩn bị ra mắt bản mở rộng tiếp theo: The Taken King, đánh dấu bản mở rộng thứ 3 của game và sẽ được giới thiệu thêm tại hội chợ TGS 2015.

Bản mở rộng đợt này xoay quanh Oryx – vị vua và là cha của Crota từ bản mở rộng The Dark Below – đang tiến hành trả thù cho cái chết của con mình bằng cách lập nên đội quân nhằm tiêu diệt toàn bộ thế giới. Người chơi sẽ phải tìm cách thâm nhập vào tàu Dreadnaught – căn cứ của Oryx – nhằm tiêu diệt hắn và mang lại hòa bình cho nhân loại. The Taken King sẽ đem lại nhiều vũ khí mới, mở thêm khu vực PvE và 7 bản đồ Crucible cùng với 2 chế độ PvP mới. Game cũng sẽ được bổ sung 3 class phụ cho mỗi nhánh class chính nhằm đa dạng hóa lối chơi và nhiều nội dung thú vị khác đang chờ đón game thủ tại hội chợ TGS 2015.

Destiny: The Taken King sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 9 năm nay dưới dạng tải về và hai bản sưu tập mang tên Legendary Edition và Collector’s Edition, mỗi bản sẽ có đầy đủ DLC và bản mở rộng mới này.

LỜI KẾT

Với các xuất phẩm nêu trên, chắc chắn rằng EA, Koei Tecmo, Atlus, Activision… sẽ không muốn mình bị “lép vế” bới bất kỳ ai tại hội chợ TGS 2015, đồng thời hứa hẹn một cuộc “lật đổ” không biết chừng.

Hãy cùng Vietgame.asia đón chờ một kỳ hội chợ TGS 2015 sôi động sắp tới với thật nhiều bất ngờ nhé!

Tác giả

Thảo luận