Skip to content

THQ Nordic thông báo mua lại Koch Media với giá khoảng 150 triệu USD – Tin Game

[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] THÔNG TIN TỪ GAMESINDUSTRY.[/alert]
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Sau nhiều lời đồn thổi xung quanh THQ NordicKoch Media, cuối cùng hãng THQ Nordic cũng chính thức thông báo mua lại Koch Media vào ngày 14/2 vừa qua với giá khoảng 150 triệu USD.[/su_icon_text]
Vào ngày 14/2 vừa rồi, hãng phát hành THQ Nordic đã chính thức mua lại Koch Media với cái giá khoảng 150 triệu USD, sự việc này cũng đã chấm dứt những lời đồn thổi xung quanh hai hãng này.Như vậy, sau phi vụ này, những studio thuộc Koch Media cũng như các thương hiệu game mà hãng sở hữu cũng sẽ có phần của THQ Nordic trong đó. Studio có tiếng nhất dưới trướng của Koch Media là Deep Silver – hãng đã làm nên tên tuổi cho các dòng Saints Row, Dead Island, Metro… và nhiều tựa game khác.Chia sẻ về vấn đề này, ông Lars Wingefors, CEO của THQ Nordic, cho biết: “Mặc dù Koch Media gặp nhiều vấn đề vài tài chính vì kinh doanh thua lỗ trong thời gian gần đây nhưng không thể phủ nhận việc hãng đã có rất nhiều đóng góp cho thế giới trong thời gian phát triển của mình”.“Bằng việc mua lại Koch Media, chúng tôi hi vọng THQ Nordic sẽ là nơi tốt để các studio như Deep Silver có thể phát huy hết khả năng của mình, đem đến cho người hâm mộ những tựa game vô cùng chất lượng” – ông Lars Wingefors chia sẻ.Kể sơ về tiểu sử của hai hãng, THQ Nordic ban đầu được biết đến dưới cái tên Nordic Games và bắt đầu đổi thành cái tên như ta đã biết hiện nay vào năm 2016. Hiện nay, hãng chịu trách nhiệm phát hành khá nhiều tựa game hấp dẫn.Trong khi đó, Koch Media là một hãng có trụ sở tại Đức, thành lập lần đầu vào năm 1994, trải qua khá nhiều biến động, hãng đã xây dựng nên tên tuổi cho mình thông qua các tựa game đến từ Deep Silver.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, do vấp phải các sai lầm không đáng có mà hãng đã phải chịu nhiều thua lỗ.

Tác giả

Thảo luận