Skip to content

Thương vụ Microsoft mua lại Bethesda đã được “bật đèn xanh”

Microsoft

Thương vụ giá 7.5 tỉ USD giữa Microsoft & ZeniMax đã được “bật đèn xanh” bởi Uỷ ban Châu Âu & Uỷ ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC).

Cụ thể, theo sau vụ điều tra chống độc quyền kéo dài gần một năm nhắm vào thương vụ này, SEC đã đăng một bản thông báo nhằm cấp phép cho hai công ty trên thực hiện tiếp giao dịch này, cùng với bản cáo bạch toàn bộ thương vụ,

Bản cáo bạch ghi rõ trị giá 7.5 tỉ USD này sẽ có dạng giấy ghi nợ có kỳ hạn trong 3 thập kỷ, chia làm hai phần, một phần gồm 6.25 tỉ USD loại “Kỳ phiếu 2052 mới” và 1.25 tỉ USD loại “Kỳ phiếu 2062 mới” của ông lớn công nghệ Mỹ.

Kèm với đó, Uỷ ban Châu Âu cũng không có phàn nàn gì với việc Microsoft mua lại công ty mẹ Bethesda, khi “thương vụ này không dấy lên bất kỳ lo ngại nghiêm trọng nào đối vói thị trường chung”, và cấp phép cho hai công ty thực hiện thương vụ bạc tỷ này.

Tất nhiên là hai điều này không đảm bảo một thương vụ thành công, tuy nhiên giờ đây không còn có chướng ngại nào quá lớn để Bethesda về với đội của Microsoft nữa, và có lẽ điều này sẽ xảy ra sớm thôi.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận