Skip to content

Tìm hiểu thêm về hệ thống trang bị của Call of Duty: Vanguard – Tin Game

Call of Duty: Vanguard

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi thương hiệu bắn súng góc nhìn thứ nhất trở lại với chiến trường Đệ Nhị Thế Chiến. Chính vì điều này, nhà phát triển Sledgehammer Games mong muốn Call of Duty: Vanguard có thể kết hợp một bối cảnh mang tính biểu tượng với các hệ thống hiện đại.

Call of Duty: Vanguard sử dụng hệ thống trang bị tương tự như những gì người chơi đã thấy trong Modern WarfareBlack Ops: Cold War.

Người chơi có quyền truy cập vào kho trang bị tiêu chuẩn, bao gồm vũ khí chính, vũ khí phụ, thiết bị, perk, nâng cấp trên chiến trường và killstreaks/hiện vật.

Killstreaks sẽ được áp dụng trong chế độ Multiplayer, trong khi các hiện vật sẽ đóng vai trò quan trọng trong chế độ Zombies của Vanguard.

Thiết bị bao gồm các công cụ chiến thuật và sát thương như lựu đạn và ống tiêm hồi phục sức khỏe.

Nâng cấp trên chiến trường bao gồm các vật phẩm như hộp tiếp tế để nạp đạn và thiết bị gây nhiễu làm kẹt bản đồ nhỏ (minimap) của kẻ địch.

Tất nhiên, người chơi cũng sẽ có quyền tiếp cận các bản thiết kế cho các cấu hình vũ khí cụ thể như trong các tựa game trước đây.

Những game thủ quen thuộc với hệ thống trang bị trong Call of Duty sẽ cảm thấy quen thuộc với Vanguard. Không chỉ thay đổi về vũ khí, các bộ phận có thể được lắp cũng lột xác đáng kể.

Người chơi có thể lắp đặt và thay thế đến 10 bộ phận khác nhau lên vũ khí để tạo ra trang bị phù hợp nhất cho lối chơi. Nhiều bộ phận đã được Sledgehammer Games thiết kế lại để mang cảm giác thô sơ của những năm 1940.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận