Skip to content

Tựa game arcade “Dissidia Final Fantasy” được phát triển trên nền tảng PS4

Dissidia Final Fantasy
[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]ại cuộc thảo luận về Dissidia Final Fantasy, Square Enix đã thông báo tựa game thùng này sẽ được phát triển dựa trên nền tảng sức mạnh của PS4.

Vietgame.asia – Theo cuộc họp báo kín gần đây của Square Enix về  Dissidia Final Fantasy, thì ngày phát hành của tựa game này sẽ ra mắt vào mùa thu tới đây tại Nhật Bản. Koei TecmoTeam Ninja sẽ đảm nhận vai trò phát triển, đồng thời lấy PS4 làm nền tảng chính.Dissidia Final FantasyChủ tịch của Sony Computer Entertainment tại Nhật Bản – ông Atsushi Morita, đã cho biết ông rất muốn đưa tựa game này lên các các hệ máy console. Thậm chí, ông còn cùng bàn bạc với Square Enix về vấn đề này. Tuy nhiên, nhà sản xuất Ichiro Hazama của Square Enix vẫn quyết định Dissidia Final Fantasy sẽ độc quyền trên hệ thống game thùng ít nhất 1 năm, trước khi được chuyển thể tới các hệ máy khác.

Ngoài ra, hình ảnh cỗ máy game thùng cho Dissidia Final Fantasy cũng đã được hé lộ, với thiết kế 2 cần gạt và 4 nút bấm quen thuộc của các hệ máy PS. Bên cạnh đó, buổi họp báo cũng trình diễn phần chơi thử trên hệ máy PS4, với chất lượng đồ họa ấn tượng và chạy ở tốc độ 60fps.Trong Dissidia Final Fantasy, người chơi sẽ cần chú ý đến hệ thống chiến đấu đa dạng, như về tấn công, sẽ có 2 loại là HP Attack và Brave Attack, hay kỹ năng hỗ trợ EX Skill sẽ rất hữu ích trong trận đánh. Bên cạnh đó, hệ thống triệu hồi quái vật sẽ rất thú vị khi những thành viên trong nhóm có chung thanh Summon Gauge. Khi thanh này đầy, và các thành viên cùng triệu hồi, họ sẽ có quái vật triệu hồi như một thành viên nhóm mới, cùng vào chiến đấu.

Các nhân vật có thể được thay đổi năng lực, trạng thái thông qua những ứng dụng điện thoại tiện lợi, mà không cần động tới cỗ máy game thùng cồng kềnh. Và dự tính sau khi Dissidia Final Fantasy ra mắt, sẽ có những cập nhật rất hấp dẫn trong game, hứa hẹn nhiều thay đổi và những tính năng mới thú vị.Theo đạo diễn Takeo Kujiraoka, game sẽ có 50 nhân vật và sẽ còn tăng thêm. Những nhân vật đã được xác định có thể kể đến như Warrior of Light (Final Fantasy I), Onion Knight (Final Fantasy III), Terra Branford (Final Fantasy VI), Cloud Strife (Final Fantasy VII), Lightning (Final Fantasy XIII), and Y’Shtola (Final Fantasy XIV – đã có trailer cho riêng mình mà bạn có thể xem ở trên).

Đặc biệt, người hâm mộ Final Fantasy Tactics sẽ có cơ hội tái ngộ “người hùng bất hạnh” Ramza Beoulve, khi nhân vật này được xác nhận sẽ “tham gia” Dissidia Final Fantasy. Phần minh họa cho nhân vật này được thể hiện bởi Tetsuya Nomura – nhà thiết kế quen thuộc của dòng game Final Fantasy.[su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: html5″ icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”http://www.jp.square-enix.com/DFF/PR/system.html”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: facebook-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://www.facebook.com/FinalFantasy”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: twitter-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://twitter.com/finalfantasy”][/su_icon_panel]Xin cảm ơn Gematsu.Hình ảnh bởi Gematsu.

Tác giả

Thảo luận