Skip to content

Sự ức chế đến từ “Watch Dogs”

[dropcap style=”style1″]U[/dropcap]play là hệ thống phân phối, kiểm định game dành riêng cho các game của Ubisoft. Tuy nhiên, đây là yếu tố chính khiến người chơi Watch Dogs không thể chơi được game.
news_off_watchdogHiển nhiên Ubisoft rất đáng bị chê trách bởi làm người hâm mộ phải chờ đến hai năm, bỏ tiền ra mua trò chơi nhưng cuối cùng lại không thể trải nghiệm.

Lý do Ubisoft đưa ra là do hệ thống máy chủ bị quá tải, và họ hứa sẽ nâng cấp nó ngay khi có thể và rằng Uplay không phải là nguyên nhân dẫn đến “sự kiện ê chề của Watch Dogs trên PC” diễn ra trước đó.Đây là một lời biện hộ, được người hâm mộ, cho là “chẳng đi vào đâu” vì hệ thống máy chủ kiểm định game và Uplay theo định nghĩa thì phải là một, làm sao có thể tách ra làm hai hệ thống riêng biệt được?

Bạn thử hỏi, nếu Uplay hoạt động mà máy chủ của nó không hoạt động, hay ngược lại, thì bạn có chơi được game của Ubisoft hay không? Tất nhiên là không!

Ubisoft đã ngỏ lời xin lỗi và đã xử lý sự cố. Nhưng liệu đây có phải là lần cuối cùng game và hệ thống phân phối, kiểm định của họ gặp lỗi?

Xin cảm ơn Polygon.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Ubisoft.

Tác giả

Thảo luận