Skip to content

Ubisoft lên tiếng về những mã game bị khóa không lý do

[dropcap style=”style1″]H[/dropcap]ãng Ubisoft lên tiếng về những mã game của Uplay bị khóa gần đây là do dính dáng tới việc lừa đảo.

Trong những ngày gần đây, đã có rất nhiều những game thủ phần nàn trên diễn đàn của Ubisoft về những mã game đã bị Ubisoft khóa lại khi mua từ những trang bán game trên mạng như Kinguin, G2A… Tuy nhiên, theo thông tin từ đại diện của Ubisoft, thì những mã game mà họ đã khóa gần đây đều dính dáng tới những hành vi lành đảo.

news_off_ubisoft_1

xMiiSTY, quản lý cộng đồng trên diễn đàn Ubisoft, cho hay: “Chúng tôi đang tiến hành khóa lại những mã game bản quyền được lấy thông qua những hoạt động bất chính và đem đi bán lại. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đi điều tra nguồn gốc của những hành vi lừa đảo này, và sẽ cập nhật thông tin tới khách hàng của mình nhanh nhất có thể khi có những thông tin mới. Trong thời gian đấy, thì những khách hàng trên có thể liên hệ với bên cung cấp những mã game trên để giải quyết việc này.”

Được biết, vụ việc này bắt đầu từ hôm thứ 7, khi một game thủ ở Phần Lan than phiền về tựa game Far Cry 4 mua trên trang Kinguin đã bị xóa khỏi tài khoản Uplay của mình, đồng thời mã game cũ cũng không kích hoạt lại được do bị khóa. Ngay lập tức sau đấy, rất nhiều người dùng khắp nơi cũng than phiền trường hợp tương tự.

Đến hôm nay thì đại diện của Ubisoft mới có câu trả lời chính thức tới người dùng.

Xin cảm ơn Ubisoft.

* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Ubisoft.

Tác giả

JunR

Dedicated Tom Clancy Fanboy and Keyboard Warrior

Thảo luận