Skip to content

Ubisoft sẽ phát hành năm tựa game “bom tấn” trong năm 2020!

Ubisoft

Trong năm tài chính tiếp theo của Ubisoft, tức từ tháng 4/2020 tới tháng 3/2021, công ty dự kiến sẽ phát hành tới năm tựa game AAA.

Trong bản báo cáo tài chính vào sáng ngày 24/10/2019, Ubisoft thông báo họ sẽ trì hoãn Gods & Monsters, Watch Dogs Legion, và Rainbow Six Quarantine vào năm tài chính tiếp theo.

Trong khi những sự chậm trễ này là trọng tâm chính trong báo cáo mới nhất của công ty, một thông tin thú vị khác cũng được nêu chi tiết trong tài liệu.

Năm tài chính sắp tới của Ubisoft kéo dài từ tháng 4/2020 tới tháng 3/2021, và đó là khoảng thời gian họ thông báo sẽ phát hành 5 tựa game AAA. Rõ ràng, chúng ta đều biết 3 trong số chúng là Watch Dogs Legion, Gods & Monsters, and Rainbow Six Quarantine.

Câu hỏi xuyên suốt hiện nay là: rốt cuộc hai trò chơi còn lại là gì?.

Rất có thể một trong hai ẩn số sẽ là sản phẩm Assassin’s Creed mới vào năm tài chính tiếp theo. Ubisoft đã chọn không phát hành phần tiếp theo của dòng game này vào năm 2019. Điều này có phần đáng ngạc nhiên bởi công ty thường ra mắt game hàng năm.

Nếu dòng game này không trở lại trong năm thứ hai liên tiếp sẽ là một cú sốc, đặc biệt là với phần cứng thế hệ tiếp theo vào năm tới. Thêm vào đó, Ubisoft có “nhá hàng” phần tiếp Assassin’s Creed tiếp theo trong The Division 2, và dường như nó sẽ liên quan đến Vikings.

Vậy là vẫn con một tựa game bí ấn nữa. Skull & Bones có vẻ là “ứng cử viên” sáng giá. Thế nhưng, Ubisoft đã làm rõ trong lần báo cáo tài chính mới nhất rằng điều đó sẽ không xảy ra bởi tựa game đã được lên lịch phát hành vào năm tài chính sau nữa (tức là sau tháng 4/2021).

Vì vậy, chúng ta có một ẩn số thực sự nằm trong bóng tối và có vẻ năm tới của Ubisoft sẽ thú vị đây!

Tác giả

Thảo luận