Skip to content

Ubisoft “nhá hàng” Skull and Bones sau khoảng thời gian dài im ắng – Tin Game

Ubisoft

Skull and Bones, ban đầu được dự tính sẽ là bản mở rộng tập trung vào yếu tố hải tặc hơn của Assassin’s Creed: Black Flag, đã được Ubisoft phát triển thành một tựa game riêng.

Tuy nhiên, kể từ sự kiện E3 2018 đến nay, chúng ta đã không nhận được nhiều thông tin về trò chơi này, ngoại trừ việc quá trình phát triển nó đã được “tái khởi động” vào năm 2020 và dự tính phát hành năm 2023.

Điều này đã thay đổi với việc cách đây vài ngày. Một đoạn video kéo dài 4 phút xoay quanh lối chơi của Skull and Bones đã bị lộ trên YouTube.

Tiếc thay, đoạn video đã nhanh chóng bị xóa bởi Ubisoft. tuy nhiên, chúng ta đã có thể chắc chắn rằng trò chơi vẫn đang trong quá trình phát triển.

Có thể nói điều này, đó là vì không lâu sau khi xóa đoạn video bị rò rỉ, Ubisoft đã chia sẻ trên Twitter một video khác kéo dài 10 giây, cho thấy hình ảnh một con tàu hải tặc cùng dòng chữ “hãy chờ đón xem”.

Thông qua hành động chia sẻ thông tin này, quá trình phát triển của Skull and Bones dường như đang diễn ra khá trơ tru để chuẩn bị cho thời gian ra mắt trong năm sau.

Đoạn “nhá hàng” đã có tương đối nhiều bình luận trái chiều, với nhiều người thể hiện sự phấn khích với trò chơi, nhưng cũng có nhiều người tin rằng trò chơi sẽ khó mà sánh bằng Sea of Thieves.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến dựa trên đoạn giới thiệu tại E3 2018 rằng tựa game nên cho phép người chơi vào vai hải tặc nhiều hơn, không chỉ đơn thuần là đấu thuyền.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận