Skip to content

Vì sao “Rainbow Six: Patriots” bị thay bằng “Rainbow Six: Siege”?

[dropcap style=”style1″]U[/dropcap]bisoft lên tiếng giải thích việc hủy bỏ dự án Rainbow Six: Patriots và thay thế nó bằng dự án Rainbow Six: Siege.

Tại kì E3 vừa qua, Ubisoft đã trình diễn tựa game Rainbow Six: Siege rất ấn tượng từ đồ họa cho đến cách chơi dựa vào chiến thuật, phối hợp đồng đội cân não và hấp dẫn. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn rất tò mò lý do họ hủy bỏ dự án đã từng công bố là Rainbow Six: Patriots những năm trước. Nay Ubisoft đã đưa ra một số giải thích cho việc hủy bỏ dự án đó.Đại diện từ Ubisoft là họa sĩ kỹ thuật phụ trách dự án Rainbow Six, ông Oliver Couture trò chuyện với trang Rockpapershotgun cho biết dự án Patriots đã có thời gian phát triển tới 3 năm rưỡi: “Công nghệ ngày một phát triển và việc ra mắt của hệ console tiếp theo khiến chúng tôi phải làm điều gì đó để thay đổi, phù hợp hơn với thời thế. Điển hình là công nghệ phá hủy môi trường trong Siege, rất phù hợp với các hệ next-gen! Chúng tôi đã có gắng đưa thử công nghệ này vào các hệ máy cũ hơn nhưng thật sự thì chúng không “kham nổi”. Vì thế giải pháp tốt nhất là chúng tôi khởi động lại một dự án mới, nó sẽ tốt hơn cho game thủ”.

Một tò mò thứ hai của cộng đồng là phần chơi đơn của Rainbow Six: Siege, vốn không hề được giới thiệu và tiết lộ tại E3 vừa qua, Ubisoft chỉ trình diễn một đoạn chơi thử của phần chơi mạng của tựa game này. Phần chơi vốn dĩ luôn là một điểm không thể thiếu của cả dòng game Rainbow Six.

Tất nhiên ông Oliver Couture cũng rất hiểu điều này và cho biết: “Đội ngũ chúng tôi biết phần chơi đơn rất quan trọng với cả dòng game Rainbow Six nhưng tôi chưa thể đưa ra thêm thông tin nào lúc này. Chúng tôi sẽ có nhiều tiết lộ hơn trong thời gian tới nhưng tôi chưa thể hứa hẹn phần chơi đơn sẽ đậm chất điện ảnh (giống như Patriots) hay điều gì khác”.

Xin cảm ơn Rockpapershotgun.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Rainbow Six.

Tác giả

SaM

FPS Fanboy <3

Thảo luận