Skip to content

Vivendi “hăm dọa” sa thải CEO của Activision

[dropcap style=”style1″]V[/dropcap]ivendi cho biết, CEO hiện tại của Activision – Bobby Kotick sẽ phải khuân gói ra đi nếu vị CEO này muốn.Thương vụ mua bán cỗ phiếu rầm rộ hồi tháng 10 năm ngoái giữa Activision và công ty mẹ Vivendi đang dần trở nên rắc rối. CEO của Activision Blizzard – Bobby Kotick cùng 1 nhóm đầu tư, trong đó có công ty Tencent của Trung Quốc, đã đứng ra giành hết 25% số cổ phiếu trị giá 2,3 tỉ USD của Activision Blizzard, trong khi Vivendi chỉ mua được có 10% số cổ phiếu khiến Vivendi không thể nắm thóp Activision Blizzard.news_off_vivendi vs activision2Trước đó vào tháng 6 trong một email, Kotick còn tỏ ra thách thức Vivendi sa thải ông cũng như lấn lướt và khiêu khích phía Vivendi rằng nếu không cho ông và những cổ đông riêng của mình mua trọn toàn bộ số cổ phiếu nói trên (trị giá 8.2 tỉ USD) thì ông sẽ đâm nghỉ việc ngay lập tức.

Nhưng Vivendi không thể sai thải vị CEO này bởi trong tay Kotick đang lắm giữ tận 25% số cổ phiếu.Trong diễn biến mới đây nhất theo tiết lộ từ Bloomberg, Vivendi cũng chẳng vừa khi họ cho biết sẽ buộc phải sa thải Kotick ngay trong ngày mai nếu ông không chịu các điều khoản về việc mua bán 25% số cổ phiếu đã mua được kia. Ngoài ra, Vivendi còn được sự ủng hộ đồng tình của Richard Sarnoff – một giám đốc trung lập của Activision Blizzard nếu công ty mẹ sa thải Kotick.

Việc thu mua một số lượng lớn cổ phiếu nằm trong kế hoạch “trụ” lại Activision Blizzard trên cương vị CEO càng lâu càng tốt của Bobby Kotick trong một nhiệm kì mới. Hiện tại việc ông thách thức Vivendi có thể sẽ phải đối diện với một đơn kiện theo như lời của thẩm phán tại Delaware.

Xin cảm ơn Bloomberg.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Activision.

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận