Skip to content

ZeniMax: Ban giám đốc giải thể sau thương vụ sát nhập Microsoft

Microsoft giải thể ban giám đốc ZeniMax

Microsoft đã hoàn thành những thủ tục pháp lý cuối cùng để sở hữu tập đoàn truyền thông ZeniMax – công ty mẹ của Bethesda Softworks trong một thương vụ đầy bất ngờ trị giá 7.5 tỉ USD. Điều này đồng nghĩa với việc ban giám đốc của hãng sẽ giải thể ngay lập tức.

Pete Hines, phó giám đốc truyền thông của Bethesda Softworks xác nhận với GameSpot qua email rằng Microsoft đã hoàn thành việc tái cơ cấu ban quản trị của ZeniMax và giải thể ban giám đốc cũ.

Điều này đồng nghĩa với các gương mặt “máu mặt” của làng truyền thông giờ đây không còn điều hành ZeniMax nữa, trong đó có nhà sản xuất Cướp biển Vùng Caribbean – Jerry Bruckheimer, cựu CEO CBS – Leslie Moonves và cựu CEO MGM – Harry Sloan, cũng như em trai của cựu tổng thống Donald Trump – ông Robert Trump cho đến khi ông qua đời năm 2020.

Ông Pete Hines cũng cho biết rằng việc ban giám đốc ZeniMax giải thể sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động truyền thông cũng như phát triển game của Bethesda và các studio khác.

Ông cũng tiết lộ thêm là đã có nhiều lời mời làm phim cho các dòng game nổi tiếng của hãng như Fallout hay The Elder Scrolls nhưng đều bị ban giám đốc – nổi bật là Bruckheimer, Sloan và Moonves phủ quyết.

Trước đó, ông Pete Hines cũng xác nhận là các tựa game sắp tới của hãng sẽ không ra mắt trên các nền tảng không hỗ trợ Xbox Game Pass, tức là đẩy PlayStation “ra rìa”, nhưng Microsoft vẫn sẽ giữ nguyên các hợp đồng độc quyền PS5 của hãng

Cho đến nay, ban giám đốc mới của ZeniMax dưới thời Microsoft vẫn chưa được công bố.

Tác giả

Thảo luận