Skip to content

1 triệu người dùng PlayStation chỉ chơi mỗi Call of Duty mà không đụng vào game khác! – Tin Game

1-trieu-nguoi-dung-playstation-chi-choi-moi-call-of-duty-ma-khong-dung-vao-game-khac-tin-game

Tại buổi xét xử vụ kiện giữa Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) và Microsoft, Sony đã cung cấp tài liệu từ Jim Ryan (Giám đốc PlayStation) về khoản lợi nhuận mà Sony chia cho những hãng phát hành, doanh thu thu được từ Call of Duty cũng như chi phí để sản xuất một số tựa game của hãng.

Vốn dĩ những thông số quan trọng bên trong tài liệu đã được bôi đen bằng một cây bút Sharpie để đảm bảo những thông tin “kín” không bị lộ. Tuy nhiên khi quét tài liệu bằng máy, những thông số bị che đã hiện lên khá là rõ ràng.

Sau khi sai sót này bị phát hiện, quan tòa đã thu hồi lại tài liệu nhưng các trang báo chí đã “nhanh tay nhanh chân” tải nó về và phân tích nó một cách vô cũng kỹ lưỡng.

Một trong những điều khám phá được từ tài liệu chính là Horizon Forbidden West tốn 212 triệu USD và 5 năm để phát triển với một đội 300 người, và The Last of Us Part II tốn 220 triệu USD và 6 năm để phát triển với một đội khoảng 200 người.

Không những thế, bộ tài liệu còn cho biết tầm 1 triệu người dùng PlayStation chỉ chơi mỗi Call of Duty mà không hề đụng đến bất kỳ game khác. Sean Hollister từ trang The Verge đã cố gắng phân tích những dòng chữ bị bôi đen và kết quả của ông cho thấy:

“Trong năm 2021, có hơn [14?] triệu người dùng dành ra 30% giờ chơi của mình hoặc hơn để chơi Call of Duty, hơn 6 triệu người dùng dành ra 70% giờ chơi của mình để chơi Call of Duty, và khoảng 1 triệu người dùng dành ra 100% của họ để chơi Call of Duty.

Trong năm 2021, những người chơi Call of Duty đã bỏ ra trung bình [116?] tiếng mỗi năm để chơi Call of Duty. Những người dành ra 70% giờ chơi của mình để chơi Call of Duty đã bỏ ra trung bình 296 tiếng mỗi năm vào dòng game.”

Lý do Sony cung cấp thông tin này cho quan tòa là để chứng minh rằng doanh thu của hãng sẽ chịu ảnh hưởng khá nặng nề nếu như Call of Duty trở thành game độc quyền của Xbox.

Bên cạnh đó, hãng cũng đã nhiều lần bày tỏ sự lo lắng đến các cơ quan quản lý về việc Microsoft biến Call of Duty thành game độc quyền Xbox hoặc cố tình “hủy hoại” phiên bản PlayStation của tựa game.

Như đã đề cập ở đầu bài, bộ tài liệu của Sony còn cho chúng ta biết được mức doanh thu mà Call of Duty mang lại cho PlayStation.

Dựa theo bài phân tích từ trang The Verge, Call of Duty đã mang đến tận 800 triệu USD cho PlayStation trong năm 2021 tại Hoa Kỳ – doanh thu toàn cầu trong năm đó là 1.5 tỷ USD.

Một điều cần nhấn mạnh chính là thông số này chỉ tính giá tiền của game. 

Khi tính thêm giá tiền của trang phục, phụ kiện, đồ trang trí,… con số này nhảy lên đến tận 15.9 tỷ USD một năm (hoặc cũng có thể là 13.9 tỷ USD).

Về phía Activision, có vẻ hãng nhận được khoảng 10% từ doanh thu này.

Bộ tài liệu còn hé lộ rằng Sony chỉ còn có một game Call of Duty cuối cùng trong thỏa thuận marketing với Activision.

“Tựa game cuối cùng nằm trong thỏa thuận chính là bản Call of Duty được ra mắt vào cuối 2023.”

Sony đồng thời còn cho biết khoảng 50% người dùng PS5 cũng sở hữu luôn Switch.

Tại buổi xét xử này, bên Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ và Microsoft đã liên tục tranh cãi về việc liệu có thể coi Switch là “đối thủ” của Xbox với PS5 hay không.

Thông số từ Sony đã cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn về tỷ lệ sở hữu từng hệ máy.

“Dựa theo những bài khảo sát nội bộ của SIE, gần như một nửa những người sở hữu PlayStation 5 ở Hoa Kỳ cũng sở hữu luôn Switch. Trong khi đó, chưa đến 20% người sở hữu PlayStation 5 ở Hoa Kỳ sở hữu Xbox Series X hoặc S.”

Đến thời điểm hiện tại, vụ kiện giữa Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ và Microsoft đã hé lộ khá nhiều điều vô cùng thú vị chẳng hạn như: game Indiana Jones của MachineGames sẽ độc quyền trên Xbox, The Elder Scrolls 6 vẫn cần thêm 5 năm nữa để ra mắt, sự thật đằng sau thương vụ Bethesda và Microsoft hoặc việc Microsoft có thể “dùng tiền để đưa Sony ra khỏi ngành”.

Tác giả

Thảo luận