Skip to content

12 “Easter Egg” Resident Evil Requiem bạn đã bỏ lỡ! – Chuyên Đề Game

“Easter Egg” Resident Evil – Trong Resident Evil: Requiem, Capcom không chỉ mở rộng câu chuyện của Leon S. Kennedy và giới thiệu Grace Ashcroft, mà còn khéo léo cài cắm hàng loạt chi tiết ẩn dành riêng cho những người chơi gắn bó lâu năm với thương hiệu Resident Evil.

Từ những con số tưởng chừng vô nghĩa, dòng chữ khắc trên thân súng, cho đến một chai rượu được dùng để giải đố, mọi thứ đều có thể mang trong mình một tầng ý nghĩa sâu xa hơn vẻ bề ngoài.

Điểm đáng chú ý là các “easter egg” trong phần game này không chỉ đơn thuần là “fan service”. Chúng đóng vai trò như những sợi chỉ kết nối quá khứ và hiện tại của dòng game, đưa người chơi quay trở lại thời kỳ của R.P.D., S.T.A.R.S., hay thậm chí cả những phần “spin-off” (ngoại truyện) từng bị lãng quên.

Những cái tên như Rebecca Chambers, Alyssa Ashcroft hay Alcina Dimitrescu xuất hiện trở lại theo những cách tinh tế, buộc người chơi phải quan sát kỹ và suy luận, thay vì chỉ lướt qua.

Chính vì vậy, Resident Evil Requiem không chỉ là một chương mới trong hành trình sinh tồn kinh dị, mà còn là một bản tổng kết đầy dụng ý cho gần ba thập kỷ lịch sử của dòng game.

Nếu bạn nghĩ mình đã khám phá hết mọi ngóc ngách trong lần chơi đầu tiên, rất có thể bạn đã bỏ lỡ những chi tiết nhỏ nhưng có giá trị biểu tượng lớn – 12 easter egg Resident Evil này và đó cũng là điều khiến hành trình quay lại thế giới này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết!


easter egg Resident Evil

1. Biển số xe của Leon

Trong Resident Evil: Requiem, Leon được chính phủ Mỹ cấp cho một chiếc Porsche Cayenne Turbo GT để phục vụ cho việc di chuyển cá nhân. Đây là kết quả từ mối quan hệ hợp tác giữa Capcom và hãng xe thể thao nổi tiếng đến từ Đức.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người hâm mộ chú ý khi nhìn thấy chiếc Porsche này lại là biển số xe. Dòng ký tự “ND9642” được xem như một “easter egg” liên quan đến những tựa game mà Leon từng xuất hiện: Resident Evil 9 (Requiem), Resident Evil 6, Resident Evil 4Resident Evil 2.

Hiện vẫn chưa rõ “ND” thực sự mang ý nghĩa gì, nhưng một số fan đã đưa ra giả thuyết rằng nó có thể là viết tắt của “Never Dies” (bất tử) hoặc “New Dawn” (bình minh mới).


easter egg Resident Evil

2. Chai rượu của Dimitrescu

Khi Grace tiến vào tòa nhà nằm cạnh bãi đáp trực thăng (Helipad), cô sẽ tìm thấy một chai rượu vang trong phòng. Người chơi có thể mở chai rượu này để lộ ra bên trong một mô hình Double Helix (xoắn kép ADN). Rất có thể bạn đã mở nó mà không để ý thêm chi tiết nào khác.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ trước khi mở, bạn sẽ thấy tên chai rượu là Sanguis Virginis. Những ai có trí nhớ tốt hẳn sẽ nhận ra đây chính là thương hiệu rượu vang do Alcina Dimitrescu sản xuất trong Resident Evil Village.

Chi tiết này có thể là một manh mối cho thấy sự liên hệ giữa The Connection với Dimitrescu nói riêng và Four Lords of the Village nói chung.


easter egg Resident Evil

3. Bức hình của Rebecca Chamber

Rebecca Chambers là một thành viên trẻ tuổi của sở cảnh sát R.P.D. Trong Resident Evil 2 bản gốc, nếu người chơi kiểm tra ngăn bàn của Wesker… 50 lần, họ sẽ tìm thấy bức hình của cô trong đó.

Đến phiên bản Resident Evil 2 làm lại, thay vì trực tiếp tìm thấy tấm ảnh trong hộc bàn của Wesker, người chơi sẽ nhặt được một cuộn phim và phải đem đi rửa để hiện ra bức hình.

Và giờ đây, 28 năm sau các sự kiện của Resident Evil 2, bức ảnh của Rebecca một lần nữa xuất hiện, lần này được tìm thấy trong một cuốn sách của Wesker tại thư viện sở cảnh sát R.P.D.

Có vẻ như Wesker dành cho nữ cảnh sát này một sự quan tâm… không mấy lành mạnh!


easter egg Resident Evil

4. Tủ đồ của Jojo

Khi bạn tìm thấy văn phòng STARS trong Resident Evil Requiem, rất có thể bạn cũng sẽ bắt gặp những gợi ý liên quan đến câu đố của Barry.

Câu đố này sẽ dẫn bạn đến Locker Key (chìa khóa tủ đồ). Trên chiếc chìa khóa có gắn một móc khóa (fob) với cái tên “JoJo”. “JoJo” là biệt danh của Joseph Frost, nhân vật do đạo diễn Hideki Kamiya tạo ra nhằm tham chiếu đến bộ manga huyền thoại JoJo’s Bizarre Adventure. Trước đây, Capcom cũng từng phát hành một tựa game đối kháng dựa trên JoJo’s Bizarre Adventure.

Khi bạn mở được chiếc tủ tại West Office, bên trong là một bộ sưu tập các tựa game kinh điển của Capcom, bao gồm Street Fighter AlphaResident Evil 1.

easter egg Resident Evil

Tuy nhiên, tâm điểm thực sự của câu đố này lại là cặp vé đi chơi sở thú, một “easter egg” quan trọng liên quan đến Resident Evil Outbreak. Đây là tựa game đã giới thiệu nhiều địa danh quan trọng của thành phố Raccoon chưa từng được đề cập trong Resident Evil 2Resident Evil 3, chẳng hạn như sở thú thành phố Raccoon.

Đồng thời, Resident Evil Outbreak cũng là nơi nhân vật Alyssa Ashcroft xuất hiện lần đầu.


easter egg Resident Evil
easter egg Resident Evil

5. Những vật dụng còn sót lại trong văn phòng S.T.A.R.S.

Những chi tiết này khá dễ nhận ra, nhưng vẫn rất đáng để nhắc đến. Khi ghé thăm văn phòng STARS, bạn sẽ bắt gặp hàng loạt “easter egg” nhỏ, đủ để khiến bạn muốn dừng lại và quan sát kỹ hơn.

Chẳng hạn, bạn có thể nhìn thấy chiếc mũ nồi STARS quen thuộc của Jill, chiếc áo khoác da đầy phong cách của Chris, cùng với túi y tế của Rebecca. Leon sẽ tự nhủ rằng chiếc túi của Rebecca hiện đã trống không, đây là một chi tiếc gợi nhớ đến Resident Evil 2 Remake, khi Leon hoặc Claire có thể tìm thấy một chai First-Aid Spray trong túi này.


6. Tofu

Trong thời gian vẫn còn ở RPD, bạn có thể bắt gặp Tofu – nhân vật bí mật từng xuất hiện trong Resident Evil 2 bản gốc lẫn bản làm lại (remake). Đây chắc chắn là một “easter egg” quen thuộc dành cho những người chơi lâu năm của dòng game.

Sau khi chạm trán vũ khí sinh học Tyrant và trốn thoát khỏi hắn, bạn có thể tìm thấy Tofu xuất hiện tại Operations Room hoặc ở hành lang phía sau Waiting Room.

Ban đầu, Tofu được Capcom tạo ra với mục đích thử nghiệm hệ thống va chạm (collision detection) của trò chơi. Tuy nhiên, về sau nhân vật này đã được phát triển thành một chế độ chơi riêng mang tên The Tofu Survivor, đóng vai trò như một phiên bản “nhại lại” của chế độ The Fourth Survivor xoay quanh HUNK.


7. Cute Bear Charm

“Charm” trong Resident Evil Requiem là một hệ thống bùa hộ mệnh mà Grace và Leon có thể mang theo bên mình hoặc gắn lên vũ khí để gia tăng hiệu quả chiến đấu và sinh tồn.

Một trong những “charm” mà Leon có thể tìm thấy là “Cute Bear Charm”. Nếu chú gấu bông mini này trông quen thuộc, đó là vì nó chính là món đồ từng gắn trên chùm chìa khóa của chiếc jetski mà Ada đưa cho Leon, giúp anh và Sherry tẩu thoát khỏi hòn đảo ở cuối Resident Evil 4.

Về công dụng, “charm” này làm giảm hiệu quả của shotgun ở tầm gần nhưng lại tăng hiệu quả ở tầm trung. Đây là lựa chọn phù hợp cho khẩu MSBG500, vốn rất mạnh ở cự ly gần nhưng kém hiệu quả khi bắn tầm trung.

Việc MSBG500 có tạo hình gần giống khẩu shotgun mà Ada sử dụng trong Separate Ways cho thấy Capcom dường như “có chủ ý” để Leon mang theo một món vũ khí gợi liên tưởng đến Ada trong hành trình của mình.


8. Alyssa và Grace: “Hổ mẫu sinh hổ nữ”

Alyssa Ashcroft là mẹ của một trong hai nhân vật chính của game, Grace Ashcroft.

Trước đây, Alyssa từng xuất hiện trong Resident Evil Outbreak, phát hành trên PlayStation 2 vào năm 2003. Trong game, với vai trò một phóng viên điều tra sắc sảo, cô sở hữu khả năng sử dụng “lockpick” (phá khóa) để mở những khu vực mà các nhân vật khác không thể tiếp cận – một kỹ năng mang tính đặc trưng của riêng mình.

Đến Resident Evil: Requiem, Grace cũng có thể dùng “lockpick” để mở các ngăn kéo và tìm kiếm vật phẩm. Khi bạn mở chiếc ngăn kéo bị khóa đầu tiên, trò chơi sẽ trao một thử thách/thành tích mang tên “Like Mother, Like Daughter”, như một cách nhấn mạnh sự kế thừa kỹ năng giữa hai mẹ con.


9. Blood Specimen Analyzer

Trong khu Blood Lab, bạn có thể phân tích nhiều mẫu vật khác nhau để mở khóa các công thức chế tạo (crafting recipes) mới cho Grace. Khi chọn một mẫu vật để phân tích, hệ thống sẽ khởi động và hiển thị dòng thông báo:

ANALYZER__Ver. 1.21.8991

Thoạt nhìn, đây chỉ giống như một số phiên bản thông thường. Tuy nhiên, nếu đảo ngược bốn con số cuối lại, bạn sẽ có 1.21.1998 – chính là ngày phát hành tại Bắc Mỹ của Resident Evil 2.


10. Trò roulette tại The Parlor

The Parlor là một căn phòng ấm cúng nằm trong khu Care Center, đồng thời cũng là nơi bạn dùng Antique Coins để đổi lấy phần thưởng.

Điều thú vị là tại đây có một Antique Coin bí mật mà bạn có thể nhận được thông qua trò roulette. Nếu quay bánh xe vài lần, bạn sẽ nhận ra viên bi chỉ rơi vào ba con số cố định: 7, 15 và 29.

Sau đó, nếu bạn bắn vào một trong ba con số này và viên bi dừng lại đúng vào con số bạn đã chọn, bạn sẽ nhận được phần thưởng là một Antique Coin. Lưu ý rằng bàn roulette chỉ trao phần thưởng này “đúng một lần”.


11. Victor Gideon và cặp kính nhìn đêm

Victor Gideon, một cựu nghiên cứu của Umbrella Corporation, là nhân vật phản diện chính của trò chơi. Trong nhiều đoạn cắt cảnh, hắn thường xuất hiện với một cặp kính nhìn đêm (night vision goggles).

Theo đạo diễn Kōshi Nakanishi, Resident Evil: Requiem được truyền cảm hứng một phần từ The Silence of the Lambs. Vì vậy, có thể suy đoán rằng Victor là một sự tham chiếu đến nhân vật Buffalo Bill trong bộ phim này.

Thiết kế cặp kính nhìn đêm của Victor, cùng với cách hắn âm thầm rình rập Grace Ashcroft và Leon S. Kennedy xuyên suốt cốt truyện chính, gợi nhớ rõ rệt đến màn trình diễn của Ted Levine trong bản chuyển thể điện ảnh năm 1991.


12. Những chi tiết nhỏ trên khẩu súng của Leon

Bên cạnh khẩu “đại bác cầm tay” Requiem, hành trang khởi đầu nhiệm vụ của Leon còn bao gồm một khẩu súng ngắn mang tên Alligator Snapper. Trên khẩu súng này có một số chi tiết khá đáng chú ý.

Ở mặt bên phải, trên phần thân súng, có thể thấy số sê-ri là FEB2726 – ám chỉ ngày 27 tháng 2 năm 2026, tức ngày phát hành của trò chơi.

Cũng trên khẩu súng này, dòng chữ “Kendo Tactical Arms” được chạm khắc trên phần thanh trượt. Dòng chữ này thay cho chữ ký quen thuộc của Kendo từng xuất hiện trên các mẫu súng như Samurai Edge hay SG-09R trong những phần game trước.

Điều này cho thấy đến năm 2026, cửa hàng súng của Joe Kendo đã phát triển thành một công ty chuyên sản xuất và nâng cấp súng cao cấp, tương tự như Taran Tactical Innovation – nhà sản xuất súng nổi tiếng gắn liền với John Wick.

Ngoài ra, trên mặt bên phải của phần thanh trượt, bên dưới tên “Alligator Snapper”, có thể thấy dòng chữ “SG-19Rs” được khắc lên. Chi tiết này cho thấy khẩu súng là phiên bản “hậu duệ” của SG-09R trong Resident Evil 4.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.