Dòng vi xử lý AMD Ryzen 2 tính ra cũng đã có mặt trên thị trường gần nửa năm nhưng sức nóng của nó so với các đối thủ của Intel Coffee Lake trên thị trường thì vẫn chẳng hề thua kém. Đặc biệt là trong thời điểm thị trường đầy biến động với sự khan khiếm và “đôn giá” các dòng card đồ họa “đào thủ” càng khiến game thủ phải lao đao, thì AMD lại xuất hiện như một giải pháp tối ưu mạnh mẽ.
Tuy nhiên, do thị phần chiếm lĩnh còn thấp hơn rất nhiều so với Intel, nên việc tìm và chọn mua cho mình một mẫu bo mạch chủ tối ưu cho AMD Ryzen 2 không phải là điều dễ dàng. Vietgame.asia hy vọng cũng chưa muộn khi gửi đến bạn đọc bài giới thiệu mẫu bo mạch chủ hiện đang “làm trùm” trong phân khúc tầm trung – MSI B450 Tomahawk, hứa hẹn đưa “tấm vóc” của AMD Ryzen 2 lên một nấc thang mới.[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] BÀI VIẾT SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐƯỢC MSI HỖ TRỢ[/alert]
Phong cách “con nhà lính” của các dòng bo mạch chủ tầm trung vẫn được MSI tiếp tục duy trì trong thiết kế tổng thể của vỏ hộp MSI B450 Tomahawk với phần thiết kế rất thu hút, bắt mắt dù hầu như không sử dụng tông màu nào nổi bật. Hình ảnh và thiết kế sản phẩm chỉ được bật mí ở mặt sau cùng các giới thiệu sơ bộ về các công nghệ và tính năng nổi bật như đèn nền Mystic Light, tản nhiệt kích thước lớn hay Audio Boost…Đi cùng bộ sản phẩm MSI B450 Tomahawk không có nhiều phụ kiện đáng chú ý ngoài dây một dây điều khiển LED phục vụ cho nhu muốn lắp thêm đèn nền của game thủ. Người dùng sẽ vẫn có đầy đủ 2 cáp SATA 3, một nắp chặn main và cả một mề đay logo Rồng đỏ MSI.
Riêng với phần chipset B450, tuy không còn nhiều chức năng quá quan trọng nhưng MSI cũng vẫn ưu ái với một khối tản nhiệt nhôm lớn, góp phần tạo nên diện mạo hấp dẫn và đậm cá tính ngầu lòi của MSI B450 Tomahawk.
MSI B450 Tomahawk cũng cung cấp cho người dùng 4 khe RAM cùng công nghệ DDR4 Boost nâng cao hiệu năng hoạt động của bộ nhớ, tương đối thoải mái cho người dùng nâng cấp về sau. Hệ thống mạch in của riêng bộ nhớ RAM cũng được MSI tách riêng, không sử dụng chung đường dẫn với các hệ thống khác để duy trì sự ổn định lâu dài trong quá trình chịu tải. Đặc biệt, nếu kích hoạt tính năng Easy A-XMP tích hợp trong BIOS, hiệu năng và độ ổn định của bộ nhớ RAM càng được đảm bảo hơn.
Tuy nhiên, điểm thu hút game thủ hơn hẳn là hệ thống đèn nền “gầm” được tích hợp ngay bên cạnh khu vực RAM. Hệ thống đèn nền Mystic Light cho phép game thủ thỏa thích thể hiện các tính của mình với nhiều chế độ lên đèn khác nhau, theo dõi trạng thái và nhiệt độ của phần cứng hoặc “quẫy” theo nhạc.
Cùng với cáp mở rộng đèn nền đi kèm, game thủ nếu có nhu cầu “tân trang” thêm cho hệ thống cũng chẳng có gì quá khó khăn khi MSI cũng cung cấp hẳn luôn cổng mở rộng JRGB trực tiếp trên bo mạch chủ. Và hệ thống của bạn sẽ vô cùng ấn tượng nếu được sử dụng cùng các sản phẩm có tích hợp tiêu chuẩn RGB Mystic Light như RAM, case, bàn phím, quạt làm mát… Tất cả sẽ được điều chỉnh cực kỳ dễ dàng thông qua smartphone!
MSI B450 Tomahawk được trang bị tới tận 5 khe PCIe, tuy nhiên chỉ có 2 trong số 5 khe PCIe x16, trong khi PCIe x1 lại có tới 3 khe, đầy đủ nếu người dùng muốn gắn thên card mạng, card âm thanh hay SSD. Hai khe PCIe x16 đều được gia cố chịu lực nên người dùng cũng không phải lăn tăn nhiều nếu muốn đấu cùng một chiếc VGA đồ sộ.
Vấn đề nhiệt độ luôn là điều mà rất nhiều game thủ quan tâm bởi hầu hết khi hệ thống chịu tải nặng đều có thể để lại nhiều hậu quả khôn lường nếu vượt quá nhiệt độ cho phép. MSI B450 Tomahawk tích hợp sãn một loạt cảm biến nhiệt cho phép game thủ theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống, mọi dữ liệu về nhiệt độ sẽ đều được lưu lại và thống kê cho người dùng một cái nhìn trực quan hơn thông qua BIOS hoặc phần mềm MSI Command Center đi kèm. Và nếu muốn giải quyết vấn đề nhiệt bằng “nước” thì MSI B450 Tomahawk cũng “dọn sẵn” luôn một loạt đầu cấp nguồn cho máy bơm và quạt làm mát mở rộng.
Về mặt tốc độ, do được ứng dụng công nghệ StoreMI của dòng vi xử lý AMD Ryzen 2, MSI B450 Tomahawk cũng thừa hưởng tính năng này tương tự như các dòng bo mạch chủ sử dụng chipset X470 cao cấp hơn. Công nghệ SSD mới của AMD có thể giúp tăng khả năng lưu trữ cũng như tốc độ lưu trữ dữ liệu với một “SSD ảo” độc đáo, người dùng chẳng nhất thiết phải bỏ ra một số tiền lớn để tậu cho mình một SSD dung lượng lớn làm gì nếu hầu bao không cho phép.
Ngoài ra, khe M.2 cũng góp mặt trên MSI B450 Tomahawk với công nghệ Turbo M.2 đưa tốc độ băng thông lên tới 32GB/s chắc chắn sẽ khiến mọi chuẩn SATA trở nên “quê mùa”!
Phần Audio Boost có vẻ hơi bị “chèn ép” trên MSI B450 Tomahawk khi chỉ chiếm dụng một diện tích khả nhỏ, nổi bật với chỉ 4 tụ vàng. Dù vậy, Audio Boost trên MSI B450 Tomahawk cũng không hề đơn giản khi phần mạch ở đây được chia làm 2 lớp khác nhau, tách biệt kênh trái và kênh phải cho khả năng tái tạo âm thanh mỗi bên chuẩn xác hơn.
Về phần I/O, người viết cảm thấy tương đối hài lòng với số lượng cổng kết nối mà MSI B450 Tomahawk cung cấp. Trong đó có 6 cổng USB với 2 cổng chuẩn USB 2.0, 3 cổng USB 3.0 và 1 cổng 3.0 chuẩn Type-C, đầy đủ HDMI lẫn DVI cũng như cụm cổng xuất âm thanh 7.1. Đáng chú ý nhất là cổng mạng với công nghệ MSI LAN Protect có khả năng chống các vụ “sốc điện” lên tới 15000 Volt, gấp đôi tiêu chuẩn thông thường.